• Dân Việt - Tại cuộc họp diễn ra tại Malaysia chiều nay, Hội đồng Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã chính thức trao quyền đăng cai AFF Cup 2014 cho Việt Nam và Singapore.
  • (Dân Việt) - Ngày 28.2, Bộ LĐTBXH và tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã mở diễn đàn Đối thoại chính sách về bình đẳng giới nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3.
  • Dân Việt - Kal Raman là cái tên được Groupon, công ty bán hàng theo nhóm, lựa chọn cho vị trí Giám đốc Hoạt động (COO) kể từ ngày 15.11.
  • (Dân Việt) - Trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu về “thước đo cán bộ” rằng: “Đánh giá cán bộ là khâu khó nhất và điều quan trọng nhất là phải đánh giá trên kết quả, sản phẩm đầu ra”.
  • (Dân Việt) - “Phân loại” hộ nghèo để có các chính sách đặc thù hỗ trợ an sinh xã hội - đặc biệt trong nhóm người nghèo di cư; hướng tới trao quyền tự chủ cho người nghèo và địa phương trong việc lựa chọn biện pháp hỗ trợ thoát nghèo...
  • (Dân Việt) - Trong 6 vòng cuối V.League 2012, bắt đầu từ vòng 21 diễn ra chiều nay (14.7), VPF sẽ phải dồn toàn lực khẳng định tài điều hành giải trong năm đầu tiên được VFF trao quyền...
  • (Dân Việt) - Sáng qua (26.4), VFF đã công bố Quy chế bóng đá chuyên nghiệp do ông Nguyễn Trọng Hỷ - Chủ tịch VFF ký ngày 25.4.2012.
  • (Dân Việt) - Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã trao quyền đăng cai vòng loại Giải bóng đá nữ U19 châu Á 2013 cho VFF. Vòng loại sẽ có sự tham dự của 8 đội là Việt Nam, Thái Lan cùng 6 đội lọt qua vòng sơ loại.
  • Dân Việt - Amina Filali - cô gái 16 tuổi người Morocco - đã liều mình quyên sinh sau khi bị ép lấy người đàn ông từng cưỡng hiếp cô. Vụ việc đang gây xôn xao dư luận quốc gia châu Phi này.
  • (Dân Việt) - Dù Luật Giáo dục đại học đã được đưa ra thảo luận tại Quốc hội (QH), dự kiến được thông qua tại kỳ họp tới, nhưng tại cuộc họp trực tuyến ĐBQH chuyên trách hôm qua (9.1) dự luật này vẫn còn nhiều vấn đề chưa có sự đồng thuận.