Trẻ bị cha nuôi bạo hành được chùa Long Phước nhận lại

Thứ ba, ngày 15/11/2011 14:42 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáng 14.11, phóng viên Dân Việt đã trở lại Bạc Liêu thăm cháu Trần Văn Khỏe, 7 tuổi, bị cha nuôi đánh đập tàn nhẫn.
Bình luận 0

Đại đức Thích Giác Nghi - trụ trì chùa Long Phước (phường 5, TP.Bạc Liêu) cho biết: Khi hay tin cháu Khỏe bị cha nuôi đánh, nhà chùa đã phối hợp chính quyền địa phương đón Khỏe về lại chùa Long Phước tiếp tục cho cháu đi học trở lại. Hiện các vết thương trên người cháu Khỏe đã lành, sức khỏe cháu tốt, hồi phục nhanh. Khỏe được vui chơi trở lại cùng chúng bạn và sống trong vòng tay yêu thương, đùm bọc của nhà chùa.

Trước đó, ngày 10.11, UBND xã Long Điền (huyện Đông Hải) cho biết: Cháu Trần Văn Khỏe - học lớp 1, ngụ ấp Cây Giang A, xã Long Điền, huyện Giá Rai, bị cha nuôi là Trịnh Quốc Dậm (43 tuổi) dùng cây gỗ trâm bầu đánh nhiều lần, gây thương tích.

Theo Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Long Điền A, cách đây hơn 2 tháng, ông Dậm đã xin Khỏe từ nhà trẻ mồ côi chùa Long Phước (phường 5, TP.Bạc Liêu) về nuôi và cho ăn học. Gia cảnh của Khỏe rất đáng thương. Mẹ mất sớm, Khỏe sống với cha không lâu thì cha đi lấy vợ khác, bà ngoại đem cháu gửi vào nhà trẻ mồ côi chùa Long Phước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem