Trẻ em co ro, gà gật tới trường trong cái lạnh cắt da cắt thịt

Việt Linh  Thứ hai, ngày 18/12/2017 09:20 AM (GMT+7)
Cái lạnh dưới 10 độ C vào sáng sớm khiến nhiều học sinh tiểu học vẫn ngái ngủ, co ro sau xe bố mẹ đến trường. Nhiều em còn được cha mẹ đưa đi học bằng xe taxi, ô tô để tránh rét.
Bình luận 0

img

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hôm  nay (18/12), không khí lạnh tiếp tục tăng cường mạnh, tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên hôm nay vẫn tiếp tục xảy ra rét đậm diện rộng, vùng núi rét hại. Tại khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất từ  9-12 độ C.

img

Dù nhiệt độ vào buổi sáng sớm giảm sâu và lạnh buốt, tuy nhiên học sinh tiểu học tại Hà Nội không được nghỉ học nên nhiều em phải đến trường sớm trong cảnh ngủ gật sau lưng bố mẹ.

img

Từ sáng sớm rất nhiều ông bố, bà mẹ đèo con đi học trong cái lạnh buốt khoảng 10 độ C.

img

ất cả các em khi đi học đều được cha mẹ che chắn kín mít để tránh gió.

img

Nhiều em nhỏ uể oải khi phải đi học sớm trong thời tiết giá rét.

img

 Nhiều gia đình có điều kiện đưa con đi học bằng ôtô để tránh cái lạnh.

img

Hoặc đưa con đi học bằng taxi.

img

 Một cô bé ngủ gật trên đường đến trường.

img

 Với những ngày đổ rét, lựa chọn ăn sáng bằng những món ăn nóng hổi như xôi, bánh mì cũng là một cách khá phổ biến.

img

Việc giữ ấm cơ thể là điều quan trọng nhất cho các em học sinh khi đến trường.

img

Từ mũ len, khẩu trang, găng tay, giày, tất cả những phụ kiện giữ ấm đều được các bậc phụ huynh tận dụng triệt để.

img

 Thời tiết tại Thủ đô Hà Nội chuyển rét đậm khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng đặc biệt là các em học sinh cấp tiểu học.

Tiếp tục hứng không khí lạnh, miền Bắc khả năng có băng giá nhiều nơi

Các đợt không khí lạnh tăng cường tràn về liên tục, miền Bắc sắp đón đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất kể từ đầu...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem