Trẻ em mồ côi
-
Nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì Trẻ em và Ngày gia đình Việt Nam (28/6), sáng 22/6, Công ty Điện lực Kon Tum (PC Kon Tum) đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em mồ côi và khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Kon Tum.
-
Liên quan đến vụ Tịnh thất Bồng Lai, Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) đã bị khởi tố, bị bắt để điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân. Ở góc độ pháp lý, đối tượng này có thể bị xử lý sao?
-
Trước thềm năm mới, nhiều đứa trẻ đã tự nhủ với lòng mình sẽ cố gắng học tập thật tốt, thực hiện những kỳ vọng để ba mẹ yên lòng nơi phương trời xa.
-
Ông Lê Tùng Vân “Tịnh thất Bồng Lai” bị điều tra nhiều tội danh, có thể đối mặt khung hình phạt nào?
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án liên quan đến "Tịnh thất Bồng Lai" để làm rõ một số cá nhân có hành vi lợi dụng tôn giáo để trục lợi, trong đó có ông Lê Tùng Vân và những người liên quan. Ở góc độ pháp lý, người đứng đầu tổ chức này có thể bị xử lý sao? -
10 trẻ em mồ côi vì Covid-19 đã cùng du khách tham gia một chương trình du lịch đặc biệt, trải nghiệm những điểm đến nổi tiếng ở TP.HCM.
-
Theo ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, tổng kinh phí dự kiến mà các doanh nghiệp/nhà hảo tâm sẽ bảo trợ các trẻ mồ côi đến năm 18 tuổi là hơn 100 tỷ đồng.
-
Ngày 14/12/2021, đồng hành cùng chương trình "Nối vòng tay thương" do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động, Sacombank bảo trợ cho 100 em nhỏ mồ côi do dịch Covid-19 trên toàn quốc mức kinh phí 500.000 đồng/tháng từ nay đến năm 18 tuổi.
-
Vừa tròn 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời nhưng may mắn đã không mỉm cười với Tuấn Anh - anh trai cả của 5 người em. Từ nhỏ, sáu anh em đã không có sự bao bọc của cha, đến nay mẹ cũng ra đi vì Covid-19
-
Không thể cứ đắm chìm mãi trong nỗi đau mất mát, những đứa trẻ phải học cách vượt qua nghịch cảnh để tiếp tục cuộc sống "bình thường mới". Khi mà đôi chân các em phải tự bước, cuộc sống phải tự lo, không còn sự bảo bọc, yêu thương của cả cha lẫn mẹ.
-
Bộ trưởng LĐTBXH Đào Ngọc Dung cho biết, Chính phủ đang lấy phiếu các thành viên, sẽ trình Thủ tướng xem xét quyết định về thời điểm điều chỉnh lương hưu. Bộ đề xuất Chính phủ điều chỉnh sớm hơn, từ ngày 1/1/2022.