Trẻ em sử dụng điện thoại: Từ lời cảnh báo của vợ Xuân Bắc

Khải Phạm Thứ tư, ngày 16/03/2022 12:25 PM (GMT+7)
Trẻ em sử dụng thiết bị công nghệ để học online tiềm ẩn nhiều hệ lụy nếu phụ huynh không kiểm soát.
Bình luận 0

Kể từ lần bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 tại Việt Nam vào giữa năm 2021, học sinh phải học trực tuyến thường xuyên và tiếp xúc với các thiết bị công nghệ. Ngoài thời gian học, trẻ vô tình tham gia vào mạng xã hội và xem được những nội dung chưa phù hợp với lứa tuổi.

Trẻ em sẽ phải đối mặt với nhiều nội dung độc hại trên mạng xã hội khi dùng điện thoại

Từ vụ vợ Xuân Bắc, phụ huynh nên cảnh giác với nội dung độc hại trên mạng xã hội khi trẻ sử dụng điện thoại - Ảnh 1.

Quản lý trẻ sử dụng điện thoại hiệu quả. Ảnh R.T.

Mới nhất, vợ nghệ sỹ hài Xuân Bắc - Nguyễn Hồng Nhung đã lên tiếng cảnh báo các bậc phụ huynh trên mạng xã hội khi cho con sử dụng điện thoại. Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, vợ Xuân Bắc đăng tải dòng trạng thái: "Các bác kiểm tra tài khoản Facebook của các con các bác đi. Ối thứ bất ngờ. Em cho out hết, 2 con điện thoại cũng cho nát. Rất nhiều thành phần xấu lôi kéo con vào nhóm xấu".

Đồng thời, chị Hồng Nhung cũng chia sẻ thêm ảnh chụp màn hình các nhóm chat vào phần bình luận từ điện thoại của con trai mình. 

Sau khi đăng tải, rất nhiều ý kiến trái chiều về sự việc trên. Từ đó, dấy lên thực trạng đáng lo ngại khi trẻ hiện nay phải đối mặt với nhiều thông tin độc hại trên mạng xã hội khi sử dụng các thiết bị di động.

Trường hợp của vợ Xuân Bắc không phải hiếm khi trước đây, nhiều phụ huynh cũng từng phát hiện con mình xem được những nội dung độc hại, 18+ khi sử dụng điện thoại. Tuy nhiên, sự việc chỉ thực sự có sức hút khi người lên tiếng có tầm ảnh hưởng với xã hội.

"Tôi từng sốc khi xem điện thoại của con mình, rất nhiều nội dung người lớn trong máy của con. Hàng loạt những đoạn chat giữa con và các bạn trong nhóm kín đều có nội dung tương tự. Khi đó, tôi thực sự sốc và không giữ được bình tĩnh, bởi tuổi của con còn quá nhỏ để tiếp xúc với những điều đó", chị Quỳnh Như (Hà Nội) chia sẻ với phóng viên Dân Việt.

Theo các chuyên gia, khi phụ huynh phát hiện những trường hợp tương tự vợ Xuân Bắc cần phải bình tĩnh và phải có cách ứng xử phù hợp để tránh ảnh hưởng đến tâm lý của con đang trong độ tuổi phát triển.

Đầu tiên, cha mẹ cần phải nói chuyện thẳng thắn với con về chuyện giới tính để con hiểu và việc né tránh nói đến giới tính là điều vô cùng tai hại vì trẻ sẽ tò mò, càng muốn tìm hiểu.

Tiếp theo, các bậc phụ huynh cần giới hạn thời gian sử dụng điện thoại của con. Ngoài giờ học trực tuyến, trẻ vẫn cần được sử dụng điện thoại để giải trí, nhưng điều đó không đồng nghĩa được 24/24h.

Đồng thời, mỗi bậc cha mẹ nên là tầm gương cho con trong việc sử dụng điện thoại, không nên sử dụng quá nhiều trước mặt con cái, đặc biệt trong giờ ăn hoặc sinh hoạt chung của gia đình.

Cuối cùng, phân tích những nội dung con nên tìm hiểu, học hỏi khi tham gia các nền tảng mạng xã hội, tránh bị các đối tượng xấu dụ dỗ dẫn đến tình trạng xem được những nội dung độc hại, phản cảm không phù hợp với lứa tuổi.

Trong thời buổi công nghệ phát triển rầm rộ như hiện tại, điện thoại là công cụ hỗ trợ đắc lực cho mọi người. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại sao cho hiệu quả thì không phải ai cũng nắm được và giúp trẻ tránh xa những nội dung độc hại là trách nhiệm của các bậc phụ huynh. Hãy dành nhiều thời gian và quản lý, giới hạn khung giờ sử dụng điện thoại của con để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem