Trẻ em tị nạn vô tư vui đùa tại Đức

Phương Đăng (tổng hợp) Thứ tư, ngày 09/09/2015 06:00 AM (GMT+7)
Những đứa trẻ tị nạn với nụ cười rạng ngời trên gương mặt hồn nhiên vui vẻ đá bóng, chơi đồ chơi... sau khi đặt chân tới Đức - "miền đất hứa" ở trời Âu .
Bình luận 0

img

Các bé trai tị nạn say mê chơi đá bóng bên ngoài một trại tị nạn tạm thời tại thành phố Munich, Đức ngày 7.9. 2015. Theo BBC, Đức đã tiếp nhận khoảng 18.000 người tị nạn và di cư  chỉ trong hai ngày cuối tuần qua.

img

Một bé gái ôm hộp đồ chơi khi ngồi trên chiếc giường gấp tại tòa thị chính thành phố Rottenburg, Đức ngày 7.9. Trong bối cảnh dòng người di cư  vào châu Âu vẫn đang gia tăng không ngừng, Berlin ước đoán, tính đến cuối năm 2015 sẽ có khoảng 800.000 người tị nạn đặt chân tới nước này.

img

Một bé trai đến từ Syria say sưa chơi đồ chơi tại trại tị nạn ở thành phố Hamm ngày 7.9.

img

Hai bé gái tị nạn ôm đống  thú nhồi bông mỉm cười rạng rỡ tại một trung tâm tị nạn ở thành phố Hamm, Đức ngày 7.9. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã quyết định phân bổ 6 tỷ Euro để hỗ trợ người tị nạn và người di cư đang đổ xô đến nước này.

img

Hai bé gái tị nạn đến từ Syria vui vẻ chơi đùa với một quả bóng tại một trung tâm tị nạn ở Hamm ngày 7.9. Theo truyền thông Đức, do dòng người di cư từ các nước ở Trung Đông đổ tới nước này ngày cáng tăng, tổng chi phí dành cho người tị nạn tại Đức trong năm 2015 sẽ lên tới khoảng 10 tỷ euro.

img

Bé gái ôm chặt một con hưu cao cổ màu vàng mà bé được tặng sau khi đặt chân lên miền đất hứa Đức.

img

Nụ cười ngời sáng trên gương mặt một bé gái tị nạn đang ngồi trên chiếc giường gấp tại tòa thị chính thành phố Rottenburg, Đức ngày 7.9.

img

Gương mặt trong sáng, ngây thơ của em bé người Afghanistan khi ngồi trong lòng bố trong thời gian 2 bố con đợi ghi danh bên ngoài Phòng Y tế và Xã hội Berlin (thủ đô Berlin).

img

Người mẹ đến từ Syria đút con con ăn tại trại tị nạn ở Hamm ngày 7.9.

img

Bữa ăn của các trẻ em tị nạn tại một trại tị nạn ở thành phố Munich ngày 7.9.

img

Theo truyền thông Đức, chính phủ Berlin hỗ trợ mỗi người tị nạn khoảng từ 12-13.000 euro hàng năm, tùy thuộc vào ngân sách liên bang.

img

Số tiền này bao gồm chi phí nhà ở, ăn, tiền tiêu vặt, chăm sóc y tế, cũng như các chi phí hành chính khác. 

img

Một di dân giơ cao tấm bảng trắng viết: "Cảm ơn nước Đức" tại một trung tâm đăng ký dành cho người tị nạn sau khi đặt chân tới thành phố Dortmund, Đức ngày 6.9. Nhiều người tị nạn xem Thủ tướng Đức Angela Merkel là "người hùng" của họ. Bản thân bà Merkel cũng chia sẻ, bà cảm thấy cảnh hàng trăm người Đức chào đón người tị nạn "rất cảm động" và "ngoạn mục". "Đức đã trở thành quốc gia mà người nước ngoài tin là sẽ đem đến hy vọng cho họ" - bà Merkel chia sẻ.

img

Một bé gái say mê "lái ô tô" trong khi người lớn ăn uống tại tòa thị chính thành phố Rottenburg ngày 7.9. Thủ tướng Angela Merkel hôm qua nhấn mạnh, dòng người tị nạn cao kỷ lục tràn vào nền kinh tế lớn nhất châu Âu sẽ thay đổi nước này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem