Trẻ sốt, ho 2 ngày mới đưa đi khám, phát hiện hóc dị vật là bóng đèn

Diệu Linh Thứ tư, ngày 12/06/2024 13:27 PM (GMT+7)
Gia đình phát hiện trẻ ho sặc sụa, tím tái, nghi hóc dị vật, nội soi phát hiện dị vật ở đoạn cuối phế quản gốc.
Bình luận 0

Ngày 12/6, tin từ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cho biết, các bác sĩ Phòng khám Cấp cứu lưu của bệnh viện vừa tiếp nhận và cấp cứu cho một bệnh nhi hóc dị vật sắc nhọn. 

Bệnh nhi là bé P.K.N, 10 tháng tuổi, thường trú tại thị trấn Quảng Hà, Huyện Đầm Hà đi khám trong tình trạng ho cơn, sốt.

Trẻ sốt, ho 2 ngày mới đưa đi khám, phát hiện hóc dị vật là bóng đèn- Ảnh 1.

Các bác sĩ nội soi gắp dị vật cho bệnh nhi. Ảnh BVCC

Theo thông tin cung cấp từ gia đình, 2 ngày trước khi nhập viện, gia đình phát hiện thấy trẻ xuất hiện ho cơn, sặc sụa, tím tái sau cơn ho, thi thoảng ho húng hắng. Thấy trẻ sốt, quấy khóc vài ngày nên gia đình đưa con đi khám.

Kết quả chụp X-Quang ngực cho thấy hình ảnh dị vật cản quang quanh vị trí đoạn cuối phế quản gốc bên trái kích thước 10x3 mm. Tiến hành hội chẩn chuyên khoa với kíp nội soi, các bác sĩ quyết định chỉ định nội soi khí quản cấp cứu gắp thành công dị vật là một chiếc bóng đèn điện tử ra khỏi cơ thể trẻ.

Tại thời điểm nội soi, do di vật có hai đầu cạnh sắc nhọn nên khi đi qua đã làm viêm loét, xung huyết niêm mạc khí quản, xuất hiện nhiều dịch mủ đục.

Bên cạnh đó, đây lại là bệnh nhi còn rất nhỏ tuổi và vị trí dị vật có nguy cơ gây suy hô hấp cho trẻ nên đòi hỏi các bác sĩ phải tiến hành thủ thật rất khẩn trương và thận trọng. Ngay sau khi can thiệp, bệnh nhi đã thở đều, môi chi hồng, sức khỏe đã bình phục và ổn định.

Trẻ sốt, ho 2 ngày mới đưa đi khám, phát hiện hóc dị vật là bóng đèn- Ảnh 2.

Ảnh Xquang vị trí hóc dị vật và dị vật được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhi. Ảnh BVCC

Bác sĩ Lê Cảnh Nhật, khoa Hô hấp- Tim Mạch – Tiêu Hóa- Thần kinh, Bệnh viện Sản Nhi khuyến cáo các gia đình, hóc dị vật đường thở là các tình huống rất nguy hiểm, có thể gây suy hô hấp, thậm chí là tử vong nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. 

Trẻ em thường có thói quen đưa các vật cầm ở tay vào mồm. Dị vật bị rơi vào đường thở khi hít vào mạnh, sặc hoặc sau một một trận cười, khóc, ngạc nhiên, sợ hãi ... 

Do đó, người lớn nên thận trọng và thường xuyên nhắc nhở trẻ, chú ý khi trẻ tiếp xúc với những đồ dùng nhỏ, có cạnh sắc, nhọn có thể gây tổn thương thực quản, khí phế quản như: đầu bút, mảnh đồ chơi…

Nếu trẻ bị dị vật đường hô hấp, sau khi xử trí ban đầu, hãy nhanh chóng chuyển trẻ đến bệnh viện chuyên khoa tin cậy trong thời gian sớm nhất có thể để công tác xử lý cấp cứu được kịp thời và ít tai biến, biến chứng. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem