Trẻ tự kỷ bị cô giáo đánh đến móp đầu

Thứ ba, ngày 09/10/2012 09:32 AM (GMT+7)
Ngay khi clip được đăng tải lên trang YouTube, nhiều người đã vô cùng bức xúc trước hành động của cô giáo này.
Bình luận 0

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 phút ngày 2.7 tại một trung tâm phục hồi chức năng dành cho trẻ em ở tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc. Theo Asia One, video clip được đăng tải lên một số trang mạng ở Trung Quốc hồi tháng 9 năm nay cho thấy bé Qiu Yaoyao 4 tuổi, mắc chứng tự kỷ, đang bị một người phụ nữ đánh đập sau khi cô bé không chịu tập bài thể dục hằng ngày.

img
Bé Yaoyao bị cô giáo đánh dã man vì không chịu tập thể dục. Ảnh chụp từ màn hình

Người phụ nữ được xác định là Xu Lihuan, 30 tuổi, là nhân viên của trung tâm phục hồi chức năng ở Quảng Châu. Đây là một cơ sở chăm sóc trẻ tự kỷ và trẻ khuyết tật nhằm dạy cho các bé kỹ năng sống và phương pháp sống độc lập.

Trong video, cô Xu đã túm hai tay bé Yaoyao xốc lên và chỉ đạo cho cô bé phải đứng thẳng lên. Tuy nhiên vì thấy cô bé không chịu nghe lời, nữ giáo viên đã mạnh tay ném Yaoyao xuống đất khiến đầu bé đập mạnh xuống sàn. Khi thấy bé nằm im bất động trên sàn, Xu còn tiếp tục đá vào người bé Yaoyao cho hả giận. Mặc dù tại thời điểm vụ việc xảy ra, có một số giáo viên khác tại trung tâm cũng có mặt nhưng không một ai đứng ra can thiệp.

Khi Yaoyao vẫn không nhúc nhích, cô ta còn túm lấy hai chân của bé và quăng lên quật xuống 360 độ, rồi cuối cùng ném bé ra sàn.

Mãi đến khi nhận thấy Yaoyao đã bất tỉnh, Xu mới nhờ đồng nghiệp giúp đỡ. Yaoyao được đưa đến phòng cấp cứu của bệnh viện. Một tờ báo Quảng Châu cho biết tuần trước cô bé đã phải trải qua cuộc phẫu thuật thần kinh. Hiện em đã có thể ngồi nhưng chưa đứng được, ngoài ra Yaoyao cũng gặp khó khăn trong giao tiếp.

Theo lời kể của bố Yaoyao thì sau khi vụ việc xảy ra, anh có nhận được một cuộc điện thoại thông báo con gái đã phải nhập viện. Tuy nhiên các nhân viên trong trung tâm này không nói với anh rằng Yaoyao bị đánh. Chỉ sau khi nhìn thấy vết thương nặng trên đầu con gái, anh mới thấy nghi ngờ và yêu cầu trung tâm cho xem lại băng ghi hình hôm đó.

Tận mắt thấy cảnh con gái 4 tuổi bị bạo hành dã man, gia đình bé Yaoyao đã rất tức giận và lập tức báo công an.

img
Đầu của bé Yaoyao bị tổn thương mạnh sau khi bị cô Xu đánh đập. Ảnh chụp từ màn hình

Báo chí địa phương đưa tin nữ giáo viên trong video clip đã bị buộc tội tấn công và hành hung trẻ nhỏ. Để trả tiền viện phí và thuốc thang chạy chữa cho bé Yaoyao, Xu đã phải thanh toán 20.000 nhân dân tệ (hơn 65 triệu đồng), trong khi trung tâm phục hồi trợ giúp 80.000 nhân dân tệ (khoảng 265 triệu đồng).

Đoạn video đã thu hút hơn 80.000 lượt xem từ sau khi được đăng tải lên YouTube và vô số ý kiến bình luận của cư dân mạng chỉ trích cách đối xử man rợ của cô Xu đối với những đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ và cần được chăm sóc như bé Yaoyao.

Theo Ngôi sao
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem