Trên 8.000 khách du lịch “xông đất” vịnh Hạ Long và sân bay Vân Đồn

Nguyễn Quý Thứ ba, ngày 05/02/2019 14:23 PM (GMT+7)
Sáng nay (5.2, tức mùng 1 Tết Kỷ Hợi), lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại Cảng tàu khách du lịch quốc tế Tuần Châu và Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn để chào đón những vị khách du lịch đầu tiên đến “xông đất”.
Bình luận 0

Hoạt động tổ chức chào đón đoàn khách du lịch đầu tiên trong năm mới tới tham quan vịnh Hạ Long thể hiện sự quan tâm, hiếu khách, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam – Quảng Ninh – Hạ Long xinh đẹp, thân thiện tới bạn bè, du khách bốn phương.

img

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chụp ảnh lưu niệm cùng các du khách "xông đất" vịnh Hạ Long. 

Bà Vũ Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các du khách đến tham quan Vịnh Hạ Long trong ngày đầu năm mới. Bà chúc các du khách có chuyến trải nghiệm du lịch ấn tượng trên Vịnh Hạ Long, đồng thời mong muốn, qua chuyến đi này, mỗi du khách sẽ là một cầu nối, một kênh để quảng bá hình ảnh du lịch Vịnh Hạ Long nói riêng, Quảng Ninh nói chung tới bạn bè quốc tế.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho biết, hoạt động du lịch của tỉnh này trong năm 2018 – Năm Du lịch quốc gia do Quảng Ninh đăng cai - đã có bước tiến quan trọng, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác quản lý Nhà nước về du lịch được tăng cường, môi trường kinh doanh du lịch được cải thiện, hoạt động mở rộng thị trường, quảng bá xúc tiến, truyền thông du lịch hướng đến tính chuyên nghiệp. Nhiều dự án đầu tư về du lịch đã được đưa vào khai thác, tạo dấu ấn đặc sắc, tăng sức hấp dẫn, lưu giữ du khách dài ngày hơn.

img

Khách du lịch đến "xông đất" vịnh Hạ Long trong ngày mùng 1 Tết chủ yếu là khách Trung Quốc và Hàn Quốc.

Cũng trong ngày đầu năm mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chúc Tết và lì xì động viên các cán bộ, nhân viên, người lao động đang làm nhiệm vụ trực Tết tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu.

Theo Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh, trong ngày mùng 1 Tết Kỷ Hợi có khoảng 400 chuyến tàu đưa 8.000 lượt du khách đi tham quan Vịnh Hạ Long, chủ yếu là du khách Trung Quốc và Hàn Quốc.

img

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chào đón những vị khách "xông đất" Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn.

Vào lúc 10h cùng ngày, tại Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn, chuyến bay Tân Sơn Nhất -  Vân Đồn đã “xông đất” cảng hàng không vừa được khai trương này. Có mặt chúc mừng những vị khách vừa đáp xuống sân bay Vân Đồn sáng mùng 1 Tết, ông Đặng Huy Hậu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh bày tỏ: “Để có được Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn với điều kiện như ngày hôm nay có sự đóng góp rất lớn của Tập đoàn Sun Group và đặc biệt là sự đóng góp của nhân dân Vân Đồn. Vì mới đi vào hoạt động nên lượng khách chưa nhiều, nhưng tôi tin tưởng 5 năm sau, Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn sẽ khai thác tối đa công suất”.

img

Ông Đặng Huy Hậu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chúc Tết, lì xì cho cán bộ, nhân viên Ban Quản lý cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn.

Đại diện Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn cho biết, tới thời điểm hiện tại có 3 hãng hàng không là Bamboo Airways, Vietnam Airlines và Vietjet tổ chức khai thác tuyến tại Cảng.

Theo thống kê từ Ban Quản lý cảng, từ khi chính thức đưa vào khai thác (30.12.2018) đến nay, đã có gần 9.000 lượt hành khách thông qua cảng đi chuyến bay Quảng Ninh – TP.HCM và ngược lại.

Theo kế hoạch, ngày 28.2 tới, hãng hàng không quốc tế đầu tiên là Donghai Airlines (Trung Quốc) cũng sẽ mở đường bay từ sân bay Bảo An (Thâm Quyến, Trung Quốc) đến Vân Đồn với tần suất 3 chuyến/tuần.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem