Tri ân CĐV Việt Nam, Filip Nguyễn nói điều rất bất ngờ

Thứ ba, ngày 18/02/2020 09:10 AM (GMT+7)
Mới đây, thủ môn Filip Nguyễn đã gửi lời cảm ơn tới sự ủng hộ của các CĐV Việt Nam dành cho anh ở trận đấu quan trọng tại giải VĐQG Czech.
Bình luận 0

Tại vòng 21 giải VĐQG Czech, CLB Slovan Liberec của thủ môn Filip Nguyễn có chuyến làm khách trên sân của Sparta Praha.

Trận đấu này rất có ý nghĩa đối với cá nhân của thủ thành Việt kiều bởi đối thủ là đội bóng mà anh đã từng gắn bó trong suốt thời niên thiếu. 

Anh từng được đưa lên đội một nhưng chỉ được điền tên vào danh sách đăng ký một lần vỏn vẹn và buộc phải rời đi vì không có cơ hội thi đấu.

img

Filip Nguyễn tỏa sáng ở giải VĐQG CH Czech.

Trên trang cá nhân, thủ môn gốc Việt chia sẻ việc rất muốn đánh bại đội bóng cũ, anh kêu gọi khán giả Việt Nam cổ vũ, tiếp thêm động lực và ý chí chiến đấu để giành chiến thắng. Bên dưới bài đăng, các CĐV Việt Nam ngay lập tức gửi lời chúc đến chàng thủ môn sinh năm 1992.

Với những lời động viên, khích lệ, Filip Nguyễn và các đồng đội đã thi đấu hết sức thăng hoa khi đánh bại Sparta Praha ngay trên sân khách, trong đó thủ môn Việt kiều đã thi đấu xuất sắc khi rất nhiều lần cản phá thành công những cú sút đến từ phía đội chủ nhà.

Xúc động trước những tình cảm của khán giả Việt Nam dành cho mình, ngay sau trận đấu, Filip Nguyễn đã tri ân người hâm mộ.

"Ba điểm và mành lưới được giữ sạch! Một chiến thắng lớn. Rất cảm ơn các bạn vì sự ủng hộ dành cho tôi!" - người gác đền sẽ bước sang tuổi 28 vào tháng 9/2020 bày tỏ.

Ngay lập tức đã có rất nhiều CĐV Việt Nam vào chúc mừng cho thành công của Filip Nguyễn và đội bóng. Không những vậy, người hâm mộ còn bày tỏ mong muốn Filip Nguyễn sẽ sớm được nhập quốc tịch và có thể cống hiến cho bóng đá nước nhà.

Tuy vậy, ngày Filip trở thành công dân Việt Nam và được khoác lên mình màu áo đội tuyển sẽ còn rất xa. Bởi theo bố của anh - ông Nguyễn Minh (đang ở Hải Phòng thăm họ hàng), thủ môn nay chưa có thẻ thường trú tại Việt Nam (một trong các điều kiện bắt buộc để hoàn tất thủ tục lấy quốc tịch) và gia đình cũng chưa biết cần phải đi những bước tiếp theo như thế nào.

Để có thẻ thường trú, Filip cần trở về Việt Nam và sinh sống ở Việt Nam trong thời gian nhất định, song điều này không khả thi vì anh bận thi đấu ở Czech.

Dương (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem