Thủng lưới quá nhiều, HAGL “giải đen” bằng 1 hành động lạ

Phạm Tú Chủ nhật, ngày 16/02/2020 19:10 PM (GMT+7)
HAGL đã có một hành động nhằm “giải đen” vì bị thủng lưới quá nhiều ở V.League.
Bình luận 0

Mùa 2019, HAGL để thủng lưới tổng cộng 46 bàn trong khi ghi được 45 bàn (hiệu số -1). Đội bóng phố Núi là CLB thủng lưới nhiều thứ 2 V.League 2019 sau Thanh Hóa (52 bàn thua).

img

Hàng thủ HAGL chơi rất tệ 3 mùa gần nhất. 

Trước đó, ở mùa 2018, HAGL là đội bóng để lọt lưới nhiều nhất V.League với 52 bàn thua. Với 43 bàn thua, đội bóng phố Núi là CLB để lọt lưới nhiều thứ 4 tại V.League 2017.

Vì hàng thủ thiếu chắc chắn nên 3 mùa giải gần nhất, HAGL luôn gặp khó khăn. Điển hình ở mùa 2019, đội bóng của bầu Đức phải chật vật ở những vòng cuối mới có thể trụ hạng thành công.

Để giải vận đen ở V.League, HAGL đã quyết định tháo dỡ 2 khung thành tồn tại hơn 40 năm tại SVĐ Pleiku, thay bằng 2 cầu môn mới. Từ đầu mùa, các cầu thủ HAGL đã tập luyện với khung thành mới toanh. Đây là động thái của HAGL với hy vọng đội nhà giảm bớt bàn thua ở mùa 2020.

Song song với hành động kể trên, HAGL đã tích cực tăng cường sức mạnh hàng thủ cho mùa giải mới. Cụ thể, đội bóng của bầu Đức đã chiêu mộ 4 tân binh để gia cố sức mạnh hàng thủ là Trần Bửu Ngọc (Phố Hiến FC), Damir Memovic (SLNA), Kelly Kester (Lobi Stars) và Việt kiều Mỹ Steven Dang.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem