Yonghap dẫn lời một sĩ quan quân đội cao cấp giấu tên ở Seoul cho biết: "Triều Tiên đã cho phép
các tàu đánh cá Trung Quốc vào đánh
bắt tại một phần
vùng biển mà Hàn Quốc và Triều Tiên đang tranh chấp thuộc Biển Hoàng Hải".
Về phản ứng của Hàn Quốc trong vấn đề này, sĩ quan giấu tên nhấn mạnh: "Khi biết điều này, chúng tôi đã trao đổi với phía Trung Quốc và yêu cầu họ phải (nhắc nhở các tàu đánh cá) thận trọng để không vượt qua
Đường Giới hạn phía Bắc (NLL)
sang phần lãnh hải của Hàn Quốc. Đồng thời, lực lượng Cảnh sát biển
và quân đội Hàn Quốc đã tăng cường tuần tra và bảo vệ lãnh hải để chống lại bất cứ hành động xâm phạm
bất hợp pháp nào từ phía Trung Quốc”.

Tàu chiến của Hàn Quốc trên biển Hoàng Hải.
Mỗi năm, Triều Tiên đều bán lại cho Trung Quốc quyền đánh
cá trong vùng biển của nước này ở phía Đông và phía Bắc của Biển Hoàng Hải.
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Triều Tiên mở rộng vùng đánh cá cho Trung
Quốc sang cả khu vực lãnh hải đang tranh chấp với Hàn Quốc.
Sau khi bán quyền đánh bắt cá cho Trung Quốc, Triều
Tiên vẫn hoạt động song song tại vùng biển này cùng với các tàu cá Trung Quốc. Kể từ giữa
tháng 5, ở đỉnh cao của mùa cua xanh, có tới hơn 100 tàu của Trung Quốc hoạt động
gần khu vực biên giới biển Triều-Hàn mỗi ngày.
Việc bán quyền đánh cá cho Trung Quốc tại khu vực biển đang
tranh chấp không chỉ là cách để Bình Nhưỡng “có thêm thu nhập” mà còn để giúp vô
hiệu hóa biên giới đang tranh chấp với Hàn Quốc.
Biên
giới biển Hoàng Hải giữa hai miền Triều Tiên được xem là nơi có
nhiều khả năng xảy ra đụng độ. Triều Tiên không công nhận biên giới
này. Theo Yonhap, tàu thuyền đánh cá của Triều Tiên thường xuyên vượt qua biên giới biển, vào vùng lãnh hải Hàn Quốc. Thậm chí, vào
tháng 2 năm nay, Seoul tố cáo, một tàu chiến Triều Tiên xâm
phạm biên giới biển tới 3 lần trong vòng một đêm.
Phương Đăng (theo Yonhap) (Phương Đăng (theo Yonhap))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.