Triều Tiên dành cả mùa đông để bí mật làm điều này mà thế giới không biết

Tuấn Anh (Theo DailyStar) Thứ hai, ngày 22/02/2021 11:50 AM (GMT+7)
Triều Tiên đã bị phát hiện đang tiến hành các hoạt động bí mật tại nhà máy làm giàu uranium, tình báo Mỹ đã phân tích hình ảnh vệ tinh, trong bối cảnh đàm phán chương trình hạt nhân bế tắc.
Bình luận 0
Triều Tiên dành cả mùa đông để bí mật làm điều này mà thế giới không biết - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong -un.

Triều Tiên đã dành cả mùa đông để làm giàu uranium, mặc dù mục tiêu vẫn chưa rõ ràng. Tổ hợp hạt nhân chính của nước này vẫn tiếp tục hoạt động, theo một giám sát viên của Mỹ.

Hình ảnh vệ tinh về cơ sở làm giàu uranium của Triều Tiên cho thấy sự di chuyển của các phương tiện và thiết bị chuyên dụng gần đó vào tháng 1 và 2/2021.

Điều này cho thấy Nhà máy làm giàu Uranium (UEP) vẫn tiếp tục hoạt động, Yonhap đưa tin. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích hình ảnh vệ tinh cho biết không có dấu hiệu hoạt động nào tại các lò phản ứng hạt nhân.

Trang web giám sát của Mỹ cho biết: "Trái ngược với khu vực lò phản ứng của khu phức hợp, UEP có dấu hiệu hoạt động liên tục trong suốt những tháng mùa đông."

Hình ảnh cho thấy các toa tàu chuyên dụng  đến và đi cơ sở hạt nhân. Trước đây, những toa xe lửa này đến từ 2-3 lần một năm, có thể chuyển thuốc thử hóa học, nguồn tin cho biết.

Triều Tiên dành cả mùa đông để bí mật làm điều này mà thế giới không biết - Ảnh 2.

Hình ảnh chụp từ vệ tinh.

Đầu tháng này, các chuyên gia đã cảnh báo rằng Triều Tiên đã đặt ra một mối đe dọa thảm khốc mới đối với thế giới vào năm 2021.

Cuộc khảo sát về các ưu tiên phòng ngừa hàng năm đã xếp cuộc khủng hoảng xuất phát từ việc Triều Tiên tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và thử tên lửa đạn đạo là "mối quan tâm được xếp hạng hàng đầu cho năm 2021".

Và nó có nghĩa là chương trình hạt nhân của Triều Tiên hiện là mối đe dọa lớn hơn một cuộc tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ, vốn là mối quan tâm hàng đầu trong năm 2019 và 2020.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong –un có xu hướng sử dụng các vụ thử hạt nhân và tên lửa để nhắc nhớ các nhà lãnh đạo thế giới mới, làm dấy lên lo ngại nhiều hơn có thể xảy ra khi ông Joe Biden lên làm tổng thống Mỹ.

Tháng trước, ông Kim Jong-un tuyên bố Mỹ là "kẻ thù lớn nhất" của Triều Tiên tại cuộc họp của Đảng Công nhân Hàn Quốc, news.com  đưa tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem