Triều Tiên dọa dùng đòn "vượt xa tưởng tượng" với Hàn Quốc

Vương Nam – Yonhap Thứ năm, ngày 18/06/2020 17:55 PM (GMT+7)
Ngày 18.6, hãng thông tấn chính thức của chính phủ Triều Tiên cho biết, việc cho nổ tung văn phòng liên lạc liên Triều chỉ là bước khởi đầu. Những hành động đáp trả tiếp theo mà Triều Tiên dành cho Hàn Quốc sẽ còn “vượt xa tưởng tượng”.
Bình luận 0

img

Triều Tiên đe dọa có thể đáp trả Hàn Quốc “vượt xa tưởng tượng” (ảnh: Yonhap)

Rodong Sinmun – cơ quan ngôn luận chính thức của Ủy ban Trung ương của Đảng Lao động – Triều Tiên cho biết, việc cắt đứt liên lạc và phá hủy văn phòng liên lạc ở khu Kaesong mới chỉ là “bước khởi đầu” cho việc trả đũa Hàn Quốc vì “dung túng” những người đào thoát thả truyền đơn bằng bóng bay.

“Đó mới chỉ là bước khởi đầu. Âm thanh của công lý sẽ tiếp tục vang lên và các đòn đáp trả sắp tới có thể vượt xa tưởng tượng của những người đang dự đoán điều gì sắp xảy ra. Sự kiên nhẫn của quân đội Triều Tiên đã hết. Quân đội đang cân nhắc kế hoạch quân sự”, tờ Rodong Sinmun đưa tin.

Trước đó, Triều Tiên cũng tuyên bố sẽ đưa quân trở lại khu vực biên giới và tiến hành tập trận quân sự thường xuyên.

Tờ Rodong Sinmun đỗ lỗi cho Hàn Quốc đã “phá hỏng” quan hệ liên Triều và không ngăn cản những người thả truyền đơn. Rodong Sinmun cáo buộc Hàn Quốc “thất hứa” và nói rằng Triều Tiên sẽ không bao giờ đàm phán với Seoul về quan hệ liên Triều.

Hôm 17.6, truyền thông Hàn Quốc đưa tin máy bay riêng của ông Kim Jong Un đã di chuyển từ Bình Nhưỡng, làm dấy lên lo ngại nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể trực tiếp chỉ đạo các hoạt động quân sự ở bờ biển phía Đông.

Quân đội Hàn Quốc đã cảnh báo Triều Tiên sẽ phải “trả giá” nếu tiếp tục có hành động quân sự.

Ngày 17.6, Yonhap đưa tin quân đội Triều Tiên dường như đã xuất hiện trở lại ở một số đồn bảo vệ thuộc Khu phi quân sự (DMZ). Tháng 9.2018, sau khi hiệp ước giảm căng thẳng liên Triều được ký kết, Bình Nhưỡng đã cho quân rút khỏi những đồn bảo vệ này.

img

Triều Tiên đã đưa quân đội quay lại khu phi quân sự, theo Yonhap (ảnh: Yonhap)

Một số phương tiện truyền thông khác đưa tin, khoảng 100 binh sĩ Triều Tiên đã được phát hiện ở khu Kaesong.

“Chúng tôi vẫn đang theo dõi chặt chẽ tất cả hành động quân sự của Triều Tiên”, quân đội Hàn Quốc thông báo hôm 18.6.

Trong một diễn biến khác, Hàn Quốc tuyên bố vẫn giữ nguyên cam kết sẽ ngăn chặn những người đào thoát thả truyền đơn bằng bóng bay.

“Quan điểm của chính phủ Hàn Quốc về việc ngăn chặn việc thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng vẫn không thay đổi. Những người thả truyền đơn đã không mong muốn cải thiện quan hệ liên Triều và bảo vệ hòa bình ở bán đảo”, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết, sẽ quy định cấm việc thả truyền đơn đến Triều Tiên. Những người không tuân thủ có thể đối mặt với trách nhiệm hình sự.

Việc phá hủy văn phòng liên lạc cũng là cách Triều Tiên gia tăng sức ép lên Mỹ trong bối cảnh bầu cử tổng thống sắp diễn ra vào tháng 11, theo các chuyên gia.

“Đây mới chỉ là màn dạo đầu. Căng thẳng sẽ tiếp tục gia tăng. Triều Tiên chắc chắn muốn làm vậy. Sau những hành động khiêu khích nhằm vào Hàn Quốc, Triều Tiên sẽ chuyển sự chú ý sang Mỹ”, Sue Mi Terry, người phụ trách vấn đề Triều Tiên trong Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ dưới thời chính quyền cựu Tổng thống George W. Bush và Barack Obama, nhận định.

img

Mỹ giáng đòn Triều Tiên sau khi bị đe dọa (ảnh: Yonhap)

“Triều Tiên đang nhìn nhận mối quan hệ cá nhân giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim theo cách ngày càng tiêu cực. Triều Tiên cũng không muốn tổ chức thêm hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo. Hiện tại, thứ Triều Tiên quan tâm là gia tăng căng thẳng để buộc Hàn Quốc phải nhượng bộ và Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt”, Bruce Klingner – cựu quan chức CIA – nhận xét..

Tuần trước, Triều Tiên cũng cảnh báo Mỹ tránh can thiệp vào bán đảo Triều Tiên nếu muốn có một cuộc bầu cử tổng thống suôn sẻ.

Trong động thái đáp trả, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 17.6 đã gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên thêm một năm.

Lý do được Mỹ đưa ra là “nhằm ngăn chặn mối đe dọa bất thường từ chính quyền Bình Nhưỡng”.

Trong bức thư gửi tới Quốc hội, ông Trump cho rằng, những hành động của Bình Nhưỡng ngày càng khiến bán đảo Triều Tiên rơi vào bất ổn, đe dọa các lực lượng vũ trang của Mỹ và đồng minh.

“Thật khó để Mỹ có thể làm điều gì hơn trong hoàn cảnh này. Việc Triều Tiên làm là phá hủy văn phòng liên lạc nhưng hạ tầng này vẫn nằm trong lãnh thổ của họ”, bà Terry nhận xét.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem