Triều Tiên, Hàn Quốc cấp tốc đàm phán về căng thẳng biên giới

Phương Đăng Thứ bảy, ngày 22/08/2015 14:46 PM (GMT+7)
Các quan chức cấp cao của Triều Tiên và Hàn Quốc tổ chức đàm phán tại ngôi làng biên giới Panmunjom trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang nguy hiểm.
Bình luận 0

Yonhap dẫn thông báo từ văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho hay, đề xuất đàm phán ban đầu đến từ Bình Nhưỡng hôm thứ Sáu (21.8).

Nhà Xanh cho biết, Cố vấn an ninh quốc gia Kim Kwan-jin và Bộ trưởng Thống nhất Hong Yong-pyo sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Hàn Quốc tham gia cuộc đàm phán với phía Triều Tiên.

Phía Triều Tiên cử Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Hwang Pyong-so và ông Kim Yang-gon, quan chức hàng đầu phụ trách các vấn đề đối ngoại với Hàn Quốc tham gia đàm phán. Theo Phó Chánh văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, các cuộc đàm phán sẽ được tổ chức vào 18h hôm nay (22.8 - theo giờ địa phương). 

img

Binh sĩ Triều Tiên đứng gác tại làng đình chiến Panmunjom. Giới chức trách cấp cao Triều, Hàn sẽ tổ chức đàm phán về căng thẳng biên giới tại đây vào chiều nay (theo giờ địa phương).

Thông báo về các cuộc đám phán giữa giới chức cấp cao Triều, Hàn được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang nguy hiểm sau vụ đấu pháo dữ dội tại biên giới Triều, Hàn hôm 20.8. Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên nã pháo khơi mào trước, sau đó, quân đội nước này mới bắn hàng chục loạt đạn pháo đáp trả.

Tuy nhiên, trong phiên họp báo bất thường được tổ chức ở thủ đô Bình Nhưỡng hôm 21.8, Triều Tiên đã lên tiếng tuyên bố, họ không phải là bên bắt đầu trước trong vụ đấu pháo hôm 20.8 và cáo buộc Hàn Quốc bịa đặt, vu khống về vụ việc.

"Những con rối chiến tranh đã vu khốngTriều Tiên nã pháo trước trong vụ việc diễn ra chiều ngày 20.8 và dùng cái cớ này để tiến hành những hành động khiêu khích quân sự nghiêm trọng như bắn 36 quả đạn pháo vào các bốt canh gác của quân đội Triều Tiên", ông Kim Yong-chol, phó chỉ huy Bộ Tổng tham mưu Quân đội, kiêm Tổng cục trưởng Cục Trinh sát Triều Tiênx tuyên bố trong cuộc họp báo ở Bình Nhưỡng hôm qua.

Đồng thời, ông Kim Yong-chol cũng phủ nhận việc Triều Tiên đặt mìn ở khu phi quân sự làm hai binh sĩ Hàn Quốc bị thương hôm 4.8.

Buổi họp báo bất thường tại Bình Nhưỡng được hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA hôm nay đưa tin lại. Theo KCNA, tham gia cuộc họp báo phần lớn là công sứ ngoại giao từ nhiều nước khác nhau, đại diện các tổ chức quốc tế ở Triều Tiên cùng quan chức quân sự và nhân viên đại sứ quán nước ngoài ở Bình Nhưỡng.

Trong một diễn biến liên quan, lo ngại tình hình căng thẳng ở khu vực biên giới tăng cao, Hàn Quốc thông báo sơ tán 3.700 dân đến nơi an toàn trước 16h ngày 22.8, một tiếng trước khi thời hạn tối hậu thư mà Bình Nhưỡng đặt ra, yêu cầu Seoul gỡ loa tuyên truyền kết thúc vào 17h ngày 22.8.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn một nguồn tin quân sự đưa tin, có dấu hiệu cho thấy quân đội Triều Tiên đang chuẩn bị tấn công các loa phóng thanh, kéo pháo tới gần biên giới.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, họ đang kiểm tra thông tin này đồng thời tuyên bố sẵn sàng đáp trả mọi hành động khiêu khích từ Triều Tiên. 8 chiến đấu cơ gồm 4 chiếc F-16 và 4 chiếc F-15K đã bay một vòng trên bầu trời Hàn Quốc nhằm phô trương sức mạnh liên quân Mỹ - Hàn trước Triều Tiên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem