Triều Tiên thẳng thừng từ chối đề nghị đối thoại của Mỹ

Thứ tư, ngày 17/04/2013 14:12 PM (GMT+7)
Triều Tiên ngày 16.4 đã thẳng thừng từ chối lời kêu gọi đối thoại của Mỹ mà Ngoại trưởng Kerry nêu ra vào tuần trước.
Bình luận 0

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên ra tuyên bố cho biết, kêu gọi của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry mới đây là kiêu ngạo và hằn học.

img
Binh sỹ Triều Tiên trong cuộc tập hợp ủng hộ lệnh của ông Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng ngày 29.3.

Tuần trước, ông Kerry đã tuyên bố chính phủ Mỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên nếu nước này có động thái từ bỏ chương trình hạt nhân của mình.

Đây là phản ứng đầu tiên của Triều Tiên trước lời kêu gọi đối thoại của Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng các cuộc đàm phán phải được tiến hành trên cơ sở ngang bằng, với Triều Tiên gia nhập nhóm cường quốc hạt nhân. Và đối thoại thực sự sẽ chỉ có thể diễn ra khi Triều Tiên có hệ thống phòng thủ rộng khắp chống lại được bất kỳ đe dọa chiến tranh hạt nhân nào của Mỹ.

Triều Tiên cũng cho biết họ đang bị buộc phải tiến hành diễn tập quân sự nhằm đối phó với đe dọa của Mỹ. Thông tin này cho thấy Triều Tiên sẽ tiếp tục gia tăng khiêu khích khi cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn tiếp tục kéo dài cho tới hết tháng 4.

Theo Dân Trí/ NHK
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem