Triều Tiên ra “tối hậu thư” cho Seoul, dọa tấn công không báo trước

Thứ ba, ngày 16/04/2013 16:45 PM (GMT+7)
Triều Tiên hôm qua đã đưa ra “tối hậu thư” cho Hàn Quốc, yêu cầu Seoul xin lỗi vì các hành động thù địch. Bình Nhưỡng cũng đe dọa tấn công mà không báo trước nếu các hành động chống Triều Tiên vẫn tiếp diễn tại Hàn Quốc.
Bình luận 0

Cảnh báo trên được đưa ra sau khi người biểu tình tại Seoul hôm qua đã đốt chân dung của các cố lãnh đạo Kim Nhật Thành, Kim Jong-il và nhà lãnh đạo đương nhiệm Kim Jong-un.

img
Một cuộc diễn tập quân sự của Triều Tiên. (Ảnh minh họa)

Hành động đốt chân dung các nhà lãnh đạo Triều Tiên diễn ra giữa lúc nước này kỷ niệm 101 năm ngày sinh lãnh tụ Kim Nhật Thành, một trong những ngày lễ quan trọng nhất tại Triều Tiên.

“Tất cả các quân nhân và người dân Triều Tiên đang vô cùng phẫn nộ trước hành động tội ác ghê gớm này”, Bộ chỉ huy tối cao của quân đội Triều Tiên cho biết trong một tuyên bố được hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải hôm qua.

Trong “tối hậu thư” gửi Hàn Quốc, Triều Tiên đã cảnh báo: “Kể từ lúc này, hành động trả đũa của chúng tôi sẽ bắt đầu mà không có bất kỳ thông báo trước nào, vì một hành động tội ác và làm tổn hại uy tín của ban lãnh đạo tối cao Triều Tiên như vậy đang được xảy ra công khai ngay tại trung tâm Seoul, dưới sự bảo trợ của giới chức bù nhìn”.

Tuyên bố nói thêm rằng, các lực lượng vũ trang “sẽ bắt đầu ngay tức thì các hành động quân sự để chứng tỏ rằng các quân nhân và người dân Triều Tiên coi trọng và bảo vệ danh dự của ban lãnh đạo tối cao như thế nào”.

Lời đe dọa trên diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên được cho là có thể tiến hành một vụ phóng tên lửa để kỷ niệm ngày sinh lãnh tụ Kim Nhật Thành.

Bán đảo Triều Tiên đã ở trong tình trạng căng thẳng kể từ khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 3 hồi tháng 2.

Giận dữ trước các lệnh trừng phạt mới của Liên hợp quốc và cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn, Triều Tiên đã liên tục tung ra những lời đe dọa về các cuộc tấn công tên lửa và chiến tranh hạt nhân những tuần qua.

Trong một nỗ lực nhằm làm giảm căng thẳng, tân Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye gần đây đã đề xuất đối thoại và “lắng nghe các suy nghĩ của Triều Tiên”.

Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã bác bỏ các đề xuất của bà, gọi đó là một “thủ đoạn xảo quyệt” nhằm che giấu các ý định khiêu khích của Seoul.

Theo Dân Trí/ AFP
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem