Triều Tiên tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với quốc gia Đông Nam Á này

Tuấn Anh (Nikkei) Thứ sáu, ngày 19/03/2021 10:50 AM (GMT+7)
Chính quyền CHDCND Triều Tiên tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia, quốc gia đã cho phép dẫn độ một công dân Triều Tiên sang Mỹ, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đưa tin dẫn nguồn các cơ quan truyền thông Triều Tiên.
Bình luận 0
Triều Tiên tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với quốc gia Đông Nam Á này - Ảnh 1.

Triều Tiên cho biết họ sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia sau khi một tòa án ở Malaysia ra phán quyết rằng một người đàn ông Triều Tiên có thể bị dẫn độ sang Mỹ để đối mặt với cáo buộc rửa tiền, truyền thông nhà nước KCNA đưa tin hôm thứ Sáu.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng cảnh báo Washington sẽ "phải trả giá", trong một tuyên bố của KCNA.

Bộ Ngoại giao Malaysia đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Tuyên bố của Triều Tiên không nêu tên công dân của họ, nhưng vào đầu tháng 3, tòa án cấp cao nhất của Malaysia đã ra phán quyết rằng một người đàn ông Triều Tiên, Mun Chol Myong, có thể bị dẫn độ.

Mun đã bị bắt vào năm 2019 sau khi Mỹ cáo buộc ông rửa tiền thông qua các công ty bình phong và phát hành các tài liệu gian lận để hỗ trợ các chuyến hàng bất hợp pháp đến Triều Tiên. Ông đã chống lại yêu cầu dẫn độ, cho rằng nó có động cơ chính trị.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên gọi vụ dẫn độ là "hành động bất chính và tội nặng vô lý" của chính quyền Malaysia, những người đã "đề nghị công dân của chúng tôi làm vật hy sinh cho động thái thù địch của Mỹ bất chấp luật pháp quốc tế được thừa nhận."

Hành động của Malaysia đã phá hủy "toàn bộ nền tảng của mối quan hệ song phương dựa trên sự tôn trọng chủ quyền", phía Triều Tiên tuyên bố.

Mối quan hệ thân thiết một thời của Kuala Lumpur với Triều Tiên đã xuống dốc nghiêm trọng sau khi anh trai của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, Kim Jong Nam, bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur vào tháng 2 năm 2017. 

Malaysia đã đình chỉ hoạt động của đại sứ quán vào năm 2017 sau khi nước này bảo đảm sự trở về an toàn của 9 công dân bị giữ ở Bình Nhưỡng để đổi lấy thi thể của ông Kim Jong Nam.

Bất chấp lời hứa của Thủ tướng Malaysia khi đó là Mahathir Mohamad trong thời kỳ tan băng rõ ràng trong quan hệ ngoại giao vào năm 2018, đại sứ quán đã không tiếp tục hoạt động.

"Chúng tôi cảnh báo trước rằng Mỹ - kẻ thao túng hậu trường và là thủ phạm chính của vụ việc này - rằng họ cũng sẽ phải trả giá đắt", KCNA đưa tin.

Vào thứ Năm,  Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ hoàn tất việc xem xét lại chính sách đối với Triều Tiên trong vài tuần tới với sự tham vấn chặt chẽ của các đồng minh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem