Triều Tiên tuyên bố khai hỏa nhằm vào Hàn Quốc

Thứ bảy, ngày 20/10/2012 06:33 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 19.10, trong một động thái leo thang căng thẳng giữa hai miền, Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) đã lên tiếng đe dọa sẽ tiến hành "cuộc tấn công quân sự không thương tiếc" nhằm vào Hàn Quốc trong tuần tới.
Bình luận 0

KPA thề sẽ phát động cuộc tấn công trên nếu một nhóm người đào tẩu của CHDCND Triều Tiên, hiện đang sinh sống ở Hàn Quốc, tiếp tục kế hoạch rải truyền đơn bằng bóng bay qua biên giới dự kiến diễn ra sáng 22.10 tới tại thị trấn Paju, cách thủ đô Seoul 60 km về phía Bắc.

img
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-Jin thề sẽ đáp trả nếu Bình Nhưỡng tấn công.

Trong quá khứ, những hoạt động trên khá bình thường. Trong năm 2011, ngoài lời kêu gọi lật đổ chế độ hiện hành, kèm theo bóng bay còn có những đôi bít-tất mà những người rải truyền đơn đã gợi ý các công dân CHDCND Triều Tiên nên đem đổi lấy thức ăn ngoài chợ đen.

Tháng Giêng 2012, nhân dịp năm mới, từ lãnh thổ Hàn Quốc đã gửi sang nước láng giềng phía Bắc 20 quả bóng bay lớn mang theo 100kg bánh nướng. Hàn Quốc tiến hành chiến tranh tâm lý chống CHDCND Triều Tiên kể từ năm 2008. Truyền đơn phát tán trong năm 2011 thông báo về những cuộc biểu tình chống chính phủ bao trùm khắp các nước ở Bắc Phi và Trung Đông, đồng thời hô hào cư dân Triều Tiên đứng lên lật đổ chế độ Bình Nhưỡng.

Mặc dù những lần như vậy, Triều Tiên đều đưa ra lời đe dọa tấn công Hàn Quốc, song theo giới quan sát, lời đe dọa mới nhất này của Bình Nhưỡng lại quyết liệt khác thường khi nêu rõ thời điểm, địa điểm, cùng lời cảnh báo sơ tán.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-Jin cùng ngày thề sẽ giáng trả nếu Bình Nhưỡng tiến hành cuộc tấn công trên. Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời ông Kim nói: "Nếu điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ giáng trả đúng nơi phát động tấn công".

Theo giới quan sát, lời đe dọa mới nhất này của Bình Nhưỡng lại quyết liệt khác thường khi nêu rõ thời điểm, địa điểm, cùng lời cảnh báo sơ tán.

Động thái mới diễn ra vào thời điểm căng thẳng biên giới tăng cao, một ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak có chuyến thăm bất ngờ tới đảo nằm sát biên giới Triều Tiên, từng bị Bình Nhưỡng nã pháo 2 năm trước. Trong chuyến thăm, ông Lee đã yêu cầu quân đội đóng tại đảo phải “chiến đấu tới người cuối cùng” để bảo vệ biên giới và “đáp trả mạnh mẽ” trong trường hợp Triều Tiên khiêu khích.

Cùng với lời tuyên bố trên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng đã thông báo về một cuộc tập trận sẽ diễn ra vào tuần tới để đối phó với một cuộc tấn công từ Bình Nhưỡng. Cuộc tập trận “Bảo vệ đất nước” của Hàn Quốc năm 2012 sẽ được tiến hành trong 9 ngày kể từ ngày 25.10. Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận bao gồm diễn tập phòng không, bảo vệ khu vực thủ đô và diễn tập cơ động nhằm đối phó với những động thái khiêu khích từ Bắc Triều Tiên, với sự tham gia của 240.000 binh sĩ hải-lục-không quân, cảnh sát Hàn Quốc và 500 binh sĩ Mỹ đóng tại nước này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem