Trình diễn kịch hình thể từ sử thi Ấn Độ

Thứ sáu, ngày 12/07/2013 11:00 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - “Mahabharata” là pho sử thi của Ấn Độ, được coi là cuốn kinh thánh của người Hindu. Ngày 16.7 tới đây, vở kịch hình thể “Mahabharata” sẽ biểu diễn tại Nhà hát Tuổi Trẻ (11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội).
Bình luận 0

Đây là tác phẩm hợp tác của các nghệ sĩ châu Á nằm trong Dự án Cầu Hiroshi Koike do Tổ chức biểu diễn nghệ thuật Amrita của Campuchia và Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam thực hiện. Tác phẩm do đạo diễn Nhật Bản Hiroshi Koike dàn dựng bằng ngôn ngữ của kịch hình thể, thông qua vũ điệu do các nghệ sĩ Campuchia (múa truyền thống), nghệ sĩ Nhật Bản (múa Bali, ballet), nghệ sĩ Malaysia (múa Butoh) thể hiện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem