-
Theo đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Bùi Văn Xuyền, những vụ án gây xôn xao dư luận vừa qua như vụ Trịnh Xuân Thanh, Trầm Bê... hay những vụ án do Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống tham nhũng (PCTN) trực tiếp theo dõi và chỉ đạo điều tra như vụ án Giang Kim Đạt, Hà Văn Thắm, Phạm Công Danh… đều có những bước tiến triển rất tốt.
-
Trong đơn gửi cơ quan An ninh điều tra, Trịnh Xuân Thanh viết là “Đơn xin tự thú”. Có nhiều ý kiến thắc mắc: Trường hợp của bị can Trịnh Xuân Thanh không phải tự thú mà là đầu thú.
-
Chiều 3.8, trả lời các câu hỏi về bị can Trịnh Xuân Thanh, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã lấy làm tiếc về phát biểu ngày 2.8 của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức.
-
Cả Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đình Duy đều không rõ tung tích khi cơ quan điều tra tiến hành khởi tố. Tuy nhiên trong quá trình lẩn trốn giữa hai đối tượng này có điểm khác biệt nhau.
-
Giang Kim Đạt và Dương Chí Dũng là 2 bị can từng trốn truy nã quốc tế trong nhiều ngày. Sau khi bị cơ quan chức năng bắt, họ phải hầu tòa và mang bản án tử hình.
-
Ngày 31/7/2017 Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã ra đầu thú. Dân trí điểm lại một số vụ việc đã có những căn cứ nhất định về việc gây thua lỗ, thất thoát tài sản Nhà nước nghiêm trọng của ông Thanh tại PVC và một số dự án khác.
-
Theo các luật sư (LS), việc bị can Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú tuy là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nhưng đó không phải là tình tiết giảm nhẹ định khung được quy định trong Bộ luật hình sự.
-
Việc buộc Trịnh Xuân Thanh đầu thú sau một năm lẩn trốn là thắng lợi bước đầu của những người “cầm chịch” trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.