• Trên con đường làng vàng óng những cọng rơm mới gặt, thoang thoảng mùi thơm của lúa mới, cảm giác quen thuộc lâu lắm rồi. Một cái gì  như vừa mới hôm qua còn nâng niu trên tay mà giờ đã là người xa quê tìm về những kỷ niệm giữa mùa gặt hái.
  • Dừng chân bên làng, từ xa đã nghe tiếng hươu, nai gọi bầy, những đàn chim Chơ rao lần lượt rủ nhau về đậu trên mái nhà sàn để cùng tìm nơi làm tổ đẻ trứng. Không xa, tiếng nước chảy róc rách của dòng sông Kót vọng ra từ ngọn núi Răng Cưa, nơi phân chia giữa người Cor vùng Trà Bồng (Quảng Ngãi) và người Cor vùng Trà My (Quảng Nam).
  • Anh Nguyễn Xuân Hùng (37 tuổi), ở tổ 4, thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, Đà Nẵng đã thành công với mô hình trồng hoa phong lan Mokara (xuất xứ từ Thái Lan) và có thu nhập 20 triệu đồng/tháng.
  • Tại sân trường Trường Tiểu học số 1 (thôn Tài Lương, xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) vừa có một cây thiên tuế hơn 40 năm tuổi bỗng nhiên trổ lên 4 nụ hoa to bằng quả dứa.
  • Sở NNPTNT tỉnh Thanh Hóa cho biết, vụ mía đường 2013 - 2014 tỉnh có khoảng 35.000ha mía nguyên liệu, trong đó Công ty CP Mía đường Lam Sơn khoảng 17.400ha, Công ty TNHH Đường mía Việt Nam - Đài Loan 11.000ha, còn lại là của Công ty CP Mía đường Nông Cống.
  • Thống kê của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Trị, đến ngày 20.7, diện tích lúa bị chuột gây hại từ đầu vụ đến nay ở khắp các địa phương, diện tích nhiễm 2.955ha, nặng 395ha, tỷ lệ hại phổ biến 5 - 10%, nơi cao 35 - 40%.
  • (Dân Việt) - Trạm Khuyến nông huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ vừa khảo nghiệm thành công nhiều giống lúa mới cho năng suất và chất lượng vượt trội, bổ sung vào cơ cấu giống của tỉnh trong những năm tới.
  • (Dân Việt) - Xoài Úc (có xuất xứ từ Úc) quả to tròn, trọng lượng trung bình 800g/trái, hương vị ngọt nhẹ, thịt trái cứng chắc, ít xơ, khi chín có màu vàng ửng hồng rất đẹp trên u vai quả. Từ ra hoa đến thu hoạch khoảng 4 tháng.
  • Dân Việt - Tính đến 15 giờ 30 phút chiều ngày 1.5, thiệt hại do lốc xoáy gây ra ở Lào Cai là rất lớn do lốc tố xảy ra đồng thời và trên diện rộng.
  • (Dân Việt) - Hàng ngàn hộ nông dân trồng mía tại các huyện Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Anh Sơn, Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang khốn khổ vì hàng ngàn ha mía đã trổ bông vẫn chưa thể thu hoạch, do các nhà máy đường tiêu thụ chậm.