"Trợ cấp 1 tháng được hơn 300.000 đồng là quá thấp, không đủ sống!"

Thùy Anh Thứ bảy, ngày 02/03/2024 13:20 PM (GMT+7)
Đó là chia sẻ của nhiều người dân khi nói về mức trợ cấp xã hội hiện nay. Trong tháng 4 tới, Bộ LĐTBXH sẽ trình Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.
Bình luận 0

"Tôi nghĩ trợ cấp xã hội hàng tháng nên tăng lên ít nhất là 500.000 đồng/tháng"

Ông Lê Đình Ngọc - Trưởng phố 1 phường Long Anh (TP.Thanh Hóa) cho biết phường ông hiện có vài trường hợp đang nhận trợ cấp xã hội hàng tháng. Tuy nhiên, đối tượng bảo trợ đều phàn nàn mức trợ cấp thấp, mong muốn có thể tăng lên một chút.

"Khách quan mà nói, mức trợ cấp như vậy quả thật là rất thấp. Vì chỉ đủ mua được vài kg gạo và 1-2 kg thịt lợn giá rẻ mà thôi. Giờ một ngày công lao động ở thành phố cũng 300-400.000 đồng rồi, trợ cấp xã hội cả tháng cũng chỉ bằng 1 ngày công thì sao sống được cả tháng", ông Ngọc nói.

Bởi vậy, ông Ngọc đề xuất sớm nâng mức trợ cấp này để các đối tượng đỡ khó khăn. 

trợ cấp xã hội hàng tháng

Ông Lê Đình Ngọc kiến nghị sớm nâng mức trợ cấp cho đối tượng bảo trợ nhất là người già neo đơn không có thu nhập. Ảnh: N.T

Trao đổi với PV bà Bùi Thị An - nguyên Đại biểu Quốc hội khoá XIII cho rằng cần sớm nâng mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng, nhất là với những người không có lương hưu khi về già.

Bà An cho rằng, Bộ LĐTBXH cần rà soát và đánh giá, báo cáo với Chính phủ, Quốc hội về số lượng người cần hưởng trợ cấp; từ đó đưa ra phương hướng, chính sách giải quyết. Vấn đề cốt lõi là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đảm bảo an sinh của những người lao động lớn tuổi và lấy họ làm trung tâm để sửa đổi, bổ sung các chính sách.

Trong tháng 4, Bộ LĐTBXH cũng sẽ trình dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Theo Bộ LĐTBXH mức trợ cấp xã hội hiện nay chỉ bằng khoảng 17% thu nhập bình quân, 24% chuẩn nghèo nông thôn giai đoạn 2021 - 2025. Giai đoạn 10 năm 2013 - 2023, tiền lương cơ sở được điều chỉnh tăng 6 lần; tuy nhiên mức chuẩn trợ cấp xã hội chỉ được được điều chỉnh tăng 2 lần. Từ tháng 7/2023, mức lương cơ sở tiếp tục tăng lên 1,8 triệu đồng.

Đang đề xuất Chính phủ nâng mức trợ cấp xã hội hàng tháng 

Mới đây, tại Hội nghị giao ban công tác sau Tết Nguyên đán và thực hiện công tác năm 2024, ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ LĐTBXH cho biết, Bộ đang khẩn trương sửa Nghị định 20 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội. Ông Dung cũng thừa nhận hiện nay, mức trợ cấp xã hội chỉ 360.000 đồng/tháng. Dù chỉ là trợ cấp nhưng mức này cũng đang rất thấp, không đủ để hỗ trợ một phần cuộc sống cho các đối tượng, nhất là những người già neo đơn không có lương hưu.

Ông Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, việc phát triển hệ thống an sinh bao trùm và bền vững, toàn diện, đa dạng và nâng cao khả năng tiếp cận chính sách của các nhóm đối tượng yếu thế theo tinh thần Nghị quyết 42.

trợ câpx xã hội hàng tháng

Ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ LĐTBXH cho biết trong tháng 4 sẽ trình Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Ảnh: Tống Giáp

Trước đó, ông Tô Đức - Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội (Bộ LĐTBXH) thông tin hiện cả nước có khoảng 3,3 triệu đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng và khoảng 400.000 đối tượng thuộc nhóm chăm sóc người tâm thần nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, không tự phục vụ.

Như vậy, tính chung có khoảng 3,7 triệu người đang hưởng trợ cấp hàng tháng, với mức chi khoảng 28.000 tỷ đồng/năm, bao gồm trợ cấp, hỗ trợ chăm sóc, bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, các chính sách mới hỗ trợ được một phần nhu cầu thiết yếu tối thiểu của những đối tượng như cơm ăn, áo mặc, điện nước sinh hoạt, đảm bảo cuộc sống.

Tước thực trạng đó, Bộ LĐTBXH đang đề xuất 2 phương án để sửa Nghị định 20 có liên quan tới tiền trợ cấp hàng tháng. 

Cụ thể 2 phương án như sau:

Phương án 1: Nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội hàng tháng từ 360.000 đồng/người/tháng lên 500.000 đồng, mức này tương đương 33% chuẩn nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2021 - 2025.

Với phương án này thì số kinh phí thực hiện mỗi năm sẽ khoảng 37.000 tỷ đồng, tăng hơn so với mức quy định hiện tại là gần 10.000 tỷ đồng. Dự kiến nếu phương án này được thực hiện từ ngày 1/7/2024, năm 2024, ngân sách nhà nước cần bố trí thêm khoảng 4.700 tỷ đồng.

Phương án 2: Nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội hàng tháng từ 360.000 đồng/người/tháng lên 750.000 đồng, tương đương 50% chuẩn nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2021 - 2025.

Với mức chuẩn trợ giúp xã hội là 750.000 đồng, thì tổng kinh phí thực hiện mỗi năm khoảng 54.000 tỷ đồng, ngân sách nhà nước bố trí tăng thêm khoảng 26.000 tỷ đồng/năm. Dự kiến nếu thực hiện từ ngày 1/7/2024, năm 2024 ngân sách nhà nước bố trí thêm khoảng 13.000 tỷ đồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem