Trợ lý HLV Park Hang-seo không hiểu vì sao Hải Phòng nhận thẻ đỏ

Tuệ Minh Thứ sáu, ngày 24/05/2019 21:59 PM (GMT+7)
Tối nay, Hải Phòng đã thua chủ nhà Viettel FC 0-2 trong cuộc đọ sức ở vòng 11 V.League 2019 trên sân Hàng Đẫy. Phát biểu sau trận đấu, trợ lý HLV Nguyễn Đức Cảnh (Hải Phòng) - người thường xuyên sát cánh với HLV Park Hang-seo trong vai trò HLV thủ môn ở đội tuyển tỏ ra khó hiểu về tình huống ngoại binh Jermie phải nhận thẻ đỏ.
Bình luận 0

Trước khi bước vào vòng 11 V.League 2019, Hải Phòng (15 điểm/10 trận) đang tạm xếp thứ 5 trên bảng tổng sắp. Ba trận gần nhất, họ thua 1 (thua Sài Gòn Fc 0-1 vòng 8), hòa 2 (hòa SLNA 0-0, hòa Thanh Hóa 2-2).

Và tới tối nay, Hải Phòng vẫn không thể cải thiện chuỗi trận không biết thắng của mình khi thua chủ nhà Viettel FC 0-2. Người ghi bàn mang về 3 điểm cho Viettel là ngoại binh Joao Paulo với 1 cú đúp.

img

Hải Phòng đã thi đấu không tốt và chấp nhận thua trắng chủ nhà Viettel FC 0-2 ở vòng 11 V.League 2019. Ảnh: 24h

Kết quả này đưa Viettel (13 điểm) tạm vươn lên xếp thứ 9 trên bảng tổng sắp. Còn Hải Phòng tụt xuống đứng thứ 6.

Điểm đáng chú ý là ngoài 2 bàn thắng, trọng tài chính Hoàng Phạm Công Khanh đã phải rút 2 thẻ đỏ chia đều cho 2 đội.

Trong khi thủ môn Thế Tài (Viettel FC) nhận thẻ đỏ vì truy cản đối phương ngoài vòng cấm trong tình huống rõ ràng dẫn tới bàn thắng phút 20; thì chân sút ngoại Jermie (số 11- Hải Phòng) đã có hành vi phi thể thao sút bóng thẳng vào người ngoại binh Paulo (Viettel) trong tình huống anh này đã ngã nằm sân sau một pha va chạm phút 27.

img

Trợ lý HLV Hải Phòng Nguyễn Đức Cảnh không hiểu vì sao ngoại binh chủ lực Jermie lại phải nhận thẻ đỏ. Ảnh:Tuệ Minh

Khi Dân Việt đặt câu hỏi: Liệu có phải vì chân sút chủ lực Jerimie bị thẻ đỏ đã dẫn tới việc Hải Phòng thi đấu bế tắc, chấp nhận thua trắng Viettel hay không? trợ lý HLV Nguyễn Đức Cảnh đáp:

"Thực sự khi đã bị dẫn 1-0 và được chơi hơn người, chúng tôi đã rất hy vọng có một thế trận tốt hơn. Nhưng rồi không hiểu sao Jermie lại có hành động như vậy.

Thực tế, với góc nhìn trên sân, tôi cũng không hiểu tại sao trọng tài rút thẻ đỏ, phải về xem lại băng hình mới rõ được".

Nhìn nhận chung về trận đấu, trợ lý HLV Nguyễn Đức Cảnh nói: "Hôm nay chúng tôi đã chơi không tốt trong khi Viettel lại chơi hay. 

Nhưng bàn thắng đến với Viettel từ sai lầm cá nhân hoặc là tình huống phản công nên đành chịu".

Vậy tại sao hôm nay ông lại dự họp báo mà không phải HLV Trương Việt Hoàng? một phóng viên hỏi và trợ lý HLV Nguyễn Đức Cảnh đáp: "HLV Trương Việt Hoàng bị ốm, mất tiếng. Như các bạn thấy đó, hôm nay tôi cũng phải thay anh Hoàng chỉ đạo cầu thủ trên sân. Lúc này, giọng của tôi cũng khản đặc rồi".

Chốt lại, trợ lý HLV Nguyễn Đức Cảnh nói: "Thời gian qua Hải Phòng đã có chuỗi trận không tốt. Chắc chắn chúng tôi sẽ phải họp đội, rút kinh nghiệm sâu sắc để tìm lại cảm giác chiến thắng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem