Trợ lý Tổng thống Ukraine bị mưu sát, đạn găm chi chít vào chiếc xe Audi màu đen

Tuấn Anh (theo NYT) Thứ tư, ngày 22/09/2021 17:54 PM (GMT+7)
Ở vùng ngoại ô Kiev, những người chưa rõ danh tính đã nổ súng nhằm vào xe của trợ lý thứ nhất cho Tổng thống Ukraine Sergey Shefer, người lái xe bị thương, Bộ Nội vụ đưa tin.
Bình luận 0
Trợ lý Tổng thống Ukraine bị mưu sát, đạn găm chi chít vào chiếc xe Audi màu đen - Ảnh 1.

Hình ảnh chiếc xe Audi bị bắt thủng bằng nhiều phát đạn đã được công bố với công chúng. Ảnh NYT

Vụ việc diễn ra gần làng Lesniki, ít nhất 10 viên đạn đã bắn vào ô tô từ một khẩu súng máy, 3 viên trúng người lái xe. Ông Sergey Shefer may mắn không bị thương nhưng lái xe của ông trúng đạn và đang được chăm sóc đặc biệt trong tình trạng nghiêm trọng. Ông Sergey Shefer cho rằng kẻ mưu sát định bắn vào ông.

Nhóm điều tra tác chiến đang làm việc tại hiện trường, đang tổ chức chiến dịch truy bắt kẻ phạm tội. Hình ảnh được công bố cho thấy chiếc Audi màu đen của ông Shefir bị đạn bắn thủng chi chít.

Người đứng đầu phe “Đầy tớ của nhân dân” trong Rada nói rằng ông không biết liệu cố vấn Tổng thống trước đó có nhận được những lời đe dọa hay không.

Sự việc đã được báo cáo cho Tổng thống Zelensky.

Cựu trưởng phòng điều tra chính của Cơ quan An ninh Ukraine, Thiếu tướng Vasily Vovk mói trên kênh truyền hình Ukraine 24 rằng: "Tôi thì lại tập trung vào chi tiết khác. Ba viên đạn găm vào người lái xe, nhưng ông Shefer vẫn bình an vô sự. Có thể, ở đây là động cơ hoặc mục đích đe dọa trợ lý thứ nhất của Tổng thống Ukraine".

Theo ông, việc điều tra vụ án này sẽ là một thách thức lớn đối với hệ thống thực thi pháp luật.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Anton Gerashchenko cho biết trong một cuộc phỏng vấn ngắn: "Đây là điều nghiêm trọng. Đó là một vụ ám sát thực sự."

Vụ tấn công xảy ra khi ông Zelensky đang ở New York để dự cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, nơi ông nói rằng ông dự định lên tiếng phản đối sự can thiệp quân sự của Nga ở miền đông Ukraine và tập hợp sự ủng hộ ngoại giao cho Kiev.

Ông Shefir, 57 tuổi, là cố vấn lâu năm của tổng thống Ukraine và được coi là người thân tín nhất của ông Zelensky. Cùng với anh trai của mình và ông Zelensky vào năm 2003, họ thành lập Kvartal 95, một công ty sản xuất truyền hình sản xuất nhiều chương trình nổi tiếng và đưa ông Zelensky, một cựu diễn viên hài, trở nên nổi tiếng trên toàn quốc. Vào năm 2019, ông Zelensky đã sử dụng sự nổi tiếng của mình để đắc cử tổng thống.

Hai người cũng là hàng xóm của nhau và cùng sử dụng chung một phòng tập thể dục và một hồ bơi. Bất cứ khi nào ông Zelensky đi vắng, ông Shefir đều dắt con chó của ông Zelensky đi dạo, ông cho biết trong một cuộc phỏng vấn. "Mục tiêu chính của tôi, ngoài những nhiệm vụ thông thường, là để anh ấy vẫn là một người được sống cuộc sống bình thường," ông Shefir nói về ông Zelensky, ngay sau khi được bổ nhiệm làm cố vấn vào năm 2019.

Theo các nhà điều tra, các phát súng dường như được bắn vào khoảng 10 giờ sáng bởi một người hoặc những người ẩn trong rừng bên đường. Hiện chưa rõ tung tích của nghi phạm và không ai bị bắt ngay sau vụ tấn công, theo các nhà chức trách.

Các quan chức Ukraine khuyến cáo công chúng không nên suy đoán về kẻ đứng đằng sau vụ tấn công này, ngay cả khi những hình ảnh về chiếc xe dính đạn đã được phát đi khắp đất nước. Có ít nhất 10 lỗ đạn trên xe.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem