Điện Kremlin nổi cơn thịnh nộ vì tuyên bố này của Zelensky

Minh Nhật Thứ năm, ngày 30/01/2020 08:47 AM (GMT+7)
Tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Liên Xô chịu trách nhiệm bắt đầu Thế chiến II đã khiến Điện Kremlin nổi cơn thịnh nộ, theo Uawire.
Bình luận 0

Điện Kremlin đã mô tả tuyên bố của ông Zelensky là mang tính tấn công, theo hãng thông tấn TASS.

"Chúng tôi không đồng ý với tuyên bố này. Trong tuyên bố này, Tổng thống Ukraine đang đưa ra quan điểm cực kỳ sai lầm và đang gây khó chịu cho hàng chục triệu người Nga và công dân của các quốc gia CIS (Cộng đồng các Quốc gia Độc lập), từng có cha mẹ, ông bà nội và người thân đã hi sinh cuộc sống của họ cho sự độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của châu Âu khỏi chủ nghĩa phát xít", người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh.

Ông Peskov tuyên bố thêm rằng hàng triệu người dân Ukraine cũng không ủng hộ quan điểm của ông Zelensky.

Ông Leonid Slutsky, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế của Duma Quốc gia Nga cũng mô tả những tuyên bố của Zelensky là bất kính và đáng xấu hổ.

Trước đó, trong cuộc họp báo ở Ba Lan vào ngày 27/1, ông Zelensky đã nói rằng việc Đức Quốc xã và Liên Xô ký hiệp ước không tấn công lẫn nhau năm 1939 - 1 tuần trước khi Đức tấn công Ba Lan - đã dẫn đến sự bùng nổ của Thế chiến II...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem