Trộm 2 con gà, lĩnh án một năm tù

Phương Dung Chủ nhật, ngày 29/05/2016 15:23 PM (GMT+7)
Trộm cặp gà trống và mái trị giá chưa tới 300.000 đồng, kẻ trộm đã bị tòa xử một năm tù giam vì trước đó từng đi tù nhưng chưa được xóa án tích.
Bình luận 0

Ngày 27.5, TAND huyện Châu Thành (Hậu Giang) mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Nguyễn Văn Thống (biệt danh là Cu Lì, SN 1981) và Nguyễn Minh Thảo (cùng tạm trú ấp Phước Thạnh, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 1h sáng 12.12.2015, Thống và Thảo mò vào chuồng gà ông Trần Văn Tấn ở xã Đông Phước A, huyện Châu Thành bắt 2 con gà.

img

Bị can Nguyễn Văn Thống tại tòa.

Mỗi đối tượng ôm một con gà vọt ra khỏi nhà ông Tấn thì bị tổ tuần tra của công an huyện phát hiện và bắt giữ. Hai con gà  định giá được 296.000 đồng.

Theo HĐXX, hành vi của bị can Thống và Thảo thực hiện trên chưa đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp tài sản vì trị giá tài sản chỉ 296.000 đồng nên xử phạt hành chính 750.000 đồng đối với Thảo. Còn Thống đã có 4 lần trộm cắp, lãnh án 5 năm tù và chưa được xóa án tích nên lần này bị phạt 1 năm tù.

        

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem