Trộm xe đạp điện, bé gái 13 tuổi "kiếm" 10 triệu đồng/ngày

Thứ năm, ngày 06/03/2014 11:30 AM (GMT+7)
Theo lời khai của bé T (13 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), mỗi ngày kiếm được cả chục triệu đồng từ việc trộm cắp xe đạp điện mang đi tiêu thụ.
Bình luận 0
Trưa 5.3, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (Đội trưởng CLB Phòng, chống tội phạm phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) nhận được điện thoại của Đội bảo vệ dân phố chợ Bình Điềm (phường Phú Hòa) thông báo vừa xảy ra vụ mất trộm xe đạp điện trị giá 8 triệu đồng. Ngay sau đó, anh Hải cùng đồng đội vào cuộc truy tìm thủ phạm.

Bé gái 13 tuổi bị bắt giữ cùng vật vừa trộm được.
Bé gái 13 tuổi bị bắt giữ cùng vật vừa trộm được.

Sau một giờ truy tìm, các “hiệp sĩ” đi đến đường Nguyễn Thị Minh Khai (thuộc phường Phú Hòa) thì phát hiện một bé gái đang lái chiếc xe đạp điện giống như mô tả. Khi nhìn kỹ, các anh phát hiện bé gái này từng bị bắt quả tang 3 lần ăn cắp xe đạp điện trên địa bàn tỉnh Bình Dương thời gian gần đây.

Phát hiện “người quen”, cô bé định tẩu thoát nhưng bất thành. Tại trụ sở Công an phường Phú Hòa, bé gái khai nhận tên là T (13 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). T còn khai nhận mình cùng chị ruột là Hương (18 tuổi) hằng ngày từ Đồng Nai sang Bình Dương trộm cắp xe đạp điện, bán trung bình mỗi ngày kiếm gần chục triệu đồng.

Tuy nhiều lần bị bắt, nhưng vì T chưa đủ tuổi thành niên, còn Hương thì có đến 2 con nhỏ, nên cả hai đều được thả.
Zing (Theo Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem