Khai thác triệt để nhu cầu thị trường và thế mạnh của trái bưởi da xanh, những ông nông dân tư duy, sáng tạo đã biến loại “trái quốc dân” này thành “trái vàng” ngày Tết.
Lúc đầu, ông Hưởng (xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) mua 2ha đất canh tác trồng hơn 500 gốc bưởi da xanh, mỗi năm thu về 30 - 40 triệu đồng. Cứ như vậy, tích góp dần, hàng năm ông mua thêm 1-2ha đất liền canh (giáp ranh). Đến năm 2019, ông có trong tay 10ha trồng bưởi da xanh...
Thời gian gần đây, một số hộ dân trên địa bàn huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) đã quyết định chặt bỏ cây bưởi da xanh để trồng sầu riêng, măng cụt mang lại giá trị kinh tế cao hơn. Trước hiện tượng này, địa phương đang vận động người dân giữ lại các vườn bưởi và triển khai các biện pháp nhằm ổn định đầu ra cho quả bưởi.
Theo các chủ vườn, như mọi năm các lứa bưởi da xanh sẽ chín vào đầu năm 2023, bán phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 nhưng năm nay do mưa sớm từ tháng 2 âm lịch dẫn đến bưởi nở hoa và kết trái sớm, chín sớm hơn dự kiến.
Đến thủ phủ bưởi da xanh Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa), chúng tôi nhận thấy các vườn bưởi ngày càng được chăm sóc bài bản, canh tác với quy mô lớn hơn, chất lượng được nâng lên.
Những năm qua, chính quyền xã miền núi Hoá Hợp (huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình) đã hỗ trợ người dân triển khai mô hình cải tạo vườn tạp để trồng bưởi da xanh và bất ngờ thắng lớn. Vườn mẫu đẹp như phim giúp nông dân có việc làm, tăng thu nhập, làm giàu, nông thôn mới thêm sức sống.
Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), hàng nghìn lượt hội viên, nông dân tỉnh Gia Lai đã phát triển các mô hình kinh tế, liên kết xây dựng các mô hình chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp, thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi...
Trái bưởi tươi của Việt Nam (citrus maxima) là loại trái cây thứ 7 của Việt Nam được phép nhập khẩu chính thức vào Hoa Kỳ sau xoài, nhãn, vải, thanh long, chôm chôm và vú sữa. Đây là tin vui cho người trồng bưởi của tỉnh Bến Tre, với tổng diện tích trồng bưởi da xanh gần 10 nghìn ha.
Từ niềm đam mê và chút liều lĩnh, anh Lê Minh Sang là người đã truyền cảm hứng, lan rộng mô hình trồng bưởi da xanh trên khắp địa bàn xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương). Anh Sang là 1 trong 100 nông dân của cả nước được bình chọn danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022.
Bưởi da xanh là loại trái cây đặc sản đang được nông dân mở rộng diện tích trồng và đẩy mạnh xuất khẩu. Thế nhưng, ông Vũ Đình Tứ (xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM) chỉ trồng bưởi da xanh OCOP phục vụ nhu cầu thờ cúng của người dân trong nước và thu tiền tỷ mỗi năm.