Trồng bưởi

  • Ngày 8.6 tại Hà Nội sẽ diễn ra hội thảo về góp ý vào dự thảo Nghị định của Chính phủ hướng dẫn tổ chức và hoạt động loại hình Tổ hợp tác (THT). Nghị định mới này khi hoàn thiện và ban hành sẽ thay thế Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 10.10.2007 của Chính phủ.
  • Chúng tôi theo chân ông Nguyễn Đức Tân - Chủ tịch Hội ND xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) đến thăm vườn bưởi của anh Đặng Văn Nhân ở thôn Đông Sơn, xã Hòa Ninh. Điều gây ấn tượng với chúng tôi là vườn bưởi trên diện tích đất đồi 5.000m2 rất bắt mắt, cây sum suê, trĩu quả.
  • Cách đây 35 năm, phát hiện ra cây bưởi mọc hoang cho trái ngon, anh Đặng Văn Nhân đã ươm trồng, chiết ghép và nhân thành giống bưởi quý. Tới nay, không chỉ gia đình anh Nhân có bưởi bán quanh năm mà xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã có tới 16ha bưởi này. Có gia đình thu cả trăm triệu đồng/năm từ cây bưởi hoang.
  • Sau nhiều năm độc canh cây mía, ông Lê Thành Phương, ngụ tại ấp Phước Hòa A, thị trấn Cù Lao Dung đã thay đổi tư duy, chuyển sang mô hình đa canh gồm mía, bưởi, dừa, kết hợp với nuôi ong. Mỗi năm gia đình ông có thu nhập gần nửa tỷ đồng từ mô hình này.
  • Ông Phạm Nhân Ái ở huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) được mệnh danh là “cha đẻ” của giống bưởi Mỹ Nhân (còn gọi là bưởi Ái Nhân) có vỏ hồng mịn ruột đỏ ngọt thanh.
  • Mùa thu hoạch bưởi năm nay, người dân xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) phấn khởi khi sản phẩm được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Cây bưởi đặc sản Phúc Ninh đã có vị thế mới, khách hàng trong và ngoài tỉnh biết tới, ưu chuộng và tin dùng…
  • Với 600 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) do T.Ư Hội NDVN ủy thác cho vay, hàng chục hộ dân xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) đã có điều kiện cải tạo, mở rộng diện tích trồng bưởi, nâng cao thu nhập cho gia đình.
  • Về xóm Xuân Thịnh, xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương (Nghệ An) hỏi thăm ông Bảy “bưởi”, người dân nào cũng biết. Ông Bảy là người đầu tiên đưa giống bưởi Diễn về trồng quy mô hàng hóa tại địa phương.
  • Mạnh dạn chặt bỏ vườn nhãn cằn cỗi, kém hiệu quả, ông Đào Văn Minh, ở ấp Quới Thạnh Đông, xã Quới Sơn, huyện Châu Thành (Bến Tre) chuyển sang trồng bưởi da xanh theo quy trình VietGAP và có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
  • “Những quả bưởi được trồng theo mô hình VietGAP có chất lượng ngon hơn hẳn, múi bưởi mọng nước, tép không nát, có vị ngọt tự nhiên. Giá cả cao hơn bưởi trồng đại trà, nhưng lúc nào cũng đắt hàng”