Trồng cà phê
-
Nằm giữa thung sâu, bao quanh đồi núi bạt ngàn, những ngôi nhà sàn truyền thống khang trang đỏ tươi màu ngói của người Nùng An (dân tộc Nùng) ở làng Quảng Hòa (thôn Tam Điền, xã Ea Tam, huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) là minh chứng rõ nhất cho cuộc sống ấm no, sung túc.
-
Chả phải mai vàng, đây mới là loại hoa ở Tây Nguyên khiến dân tình xốn xang, ra chụp hình, quay phim
Mỗi dịp Tết Nguyên Đán, Tây Nguyên khoác lên mình tấm áo trắng tinh khôi của hoa cà phê khi những rẫy trồng cà phê đồng loạt bung nở. Không chỉ tạo nên khung cảnh thơ mộng, loài cây ra hoa đẹp như phim này còn là “mỏ vàng” mang lại nguồn thu nhập lớn cho người trồng. -
Tái canh cà phê theo phương pháp đa thân không hãm ngọn, ông Sơn, tỷ phú nông dân xã Ea Kpam, huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, giảm chi phí sản xuất và duy trì năng suất cà phê từ 5-5,5 tấn/ha mỗi năm. Nhờ vậy, lợi nhuận từ 7ha trồng cà phê của gia đình ông đạt hàng tỷ đồng mỗi năm.
-
Những ngày cuối tháng 11/2024, bà con nông dân trồng cà phê ở Lâm Đồng bắt đầu bước vào những ngày cao điểm thu hoạch cà phê với tâm lý phấn khởi khi giá cà phê đang ở mức cao kỷ lục.
-
Cô gái dân tộc K'Ho Ka Nhụy ở xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã từng bước làm nên thương hiệu cà phê của riêng mình LeK coffee hay người địa phương còn gọi là LeKa cà phê - thương hiệu được ghép từ họ của chồng và họ của Ka Nhụy.
-
Giá cà phê đạt hơn 100.000 đồng/kg nhân, chính vì vậy người dân Lâm Đồng rất phấn khởi vì một năm được mùa, được giá. Tuy nhiên, người trồng cà phê cũng đang cánh cánh lo nạn trộm cà phê.
-
Rời quê hương tìm cơ hội mới trên mảnh đất đầy sỏi đá, nhiều hộ dân tại huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đã phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm và nỗ lực không ngừng, họ đã cải tạo đất đai, phát triển sản xuất và xây dựng cuộc sống ổn định, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương.
-
Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Thành Đạt, xã Ea Tar, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk tổ chức cho các hộ thành viên trồng sầu riêng, trồng cà phê...cho hiệu quả kinh tế. Qua đó, đời sống của thành viên tăng lên, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
-
Năm nay đã 70 tuổi - cái tuổi mà nhiều người đã nghỉ ngơi, an hưởng thì ông Nguyễn Thanh Vi (thôn 5B, xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) vẫn hăng say lao động mỗi ngày, chăm sóc cho vườn cây sầu riêng để làm giàu cho gia đình.
-
Vụ bơ 034 năm 2024, người dân tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã thu hoạch được hơn 50% sản lượng. Theo ghi nhận, năm nay, bơ 034 được mùa nhưng giá bán tại vườn chỉ 3.000 - 4.000 đồng/kg, nhưng cũng ít người mua nên nông dân để rụng đầy vườn.