Những ngày cuối năm, vùng đất Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) tấp nập hơn với những chuyến xe nối đuôi nhau lên tham quan những vườn cây ăn trái “Made in Phú Yên”. Trong số đó, phải kể đến vườn cây ăn trái phong phú, hấp dẫn của anh Võ Minh Tuấn, người được mệnh danh là “Vua cam” trên vùng đất núi Sông Hinh.
Từ bỏ con đường làm viên chức chàng trai Đoàn Ngọc Bảo (SN 1990) trở về quê nhà xã Hương Thọ, huyện Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) khởi nghiệp với cam. Hiện trang trại cam của Bảo là mô hình duy nhất của thanh niên Hà Tĩnh được chọn là 1 trong 10 sản phẩm điểm cấp tỉnh tham gia đề án OCOP (mỗi xã một sản phẩm).
Cây trồng bị bệnh, chỉ khai thác được 1-2 vụ đã phải phá bỏ, gây thiệt hại nặng là tình trạng người trồng cam Canh ở xã Bình Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang) đang gặp phải. Thực tế này đòi hỏi người dân, chính quyền, ngành chức năng có giải pháp khắc phục, ngăn chặn, không để tiếp diễn ở những địa phương khác.
“Sản lượng cây có múi hiện nay chưa đến mức phải giải cứu, tuy nhiên cũng đã đến lúc phải tính toán rà soát lại để sản xuất có kiểm soát, không thể trồng ồ ạt theo phong trào...” - ông Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia nói như vậy khi trao đổi với phóng viên Báo NTNN.
Nghiên cứu của Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) cho thấy, hầu hết người dân trồng cây có múi tự phát, chạy theo số đông. Trong khi đó, các loại quả từ cây có múi chủ yếu là dùng ăn tươi, chưa có sản phẩm chế biến sâu, cũng chưa có nhà máy nào đầu tư chế biến mặt hàng này.
Cây cam đã từng được coi là cây tiền tỷ, là cái "máy in tiền" ở xứ Mường, Hòa Bình. Chỉ trong một thập niên trở lại đây, đất Cao Phong - thủ phủ cam của Hòa Bình đã xuất hiện vài trăm tỷ phú. Nhưng đó đã là câu chuyện của những năm giá cam cao ngất ngưởng...
Xuất thân trong gia đình nông dân, với bản tính cần cù, ham học hỏi, ông Trịnh Xuân Giáo (trú xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) bắt đầu bén duyên với nghề trồng cam từ năm 2007. Sau 13 năm đầu tư cho cây cam, trang trại cam Vinh của ông Trịnh Xuân Giáo đã đạt tiêu chuẩn xuất khẩu toàn cầu.
Sở hữu trang trại trồng đủ các loại bưởi rộng đến 10ha, ít ai biết để có được thành quả ngày hôm nay, anh Nguyễn Văn Hữu (sinh năm 1973, ở thôn Sẻ Cũ, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) đã phải “đối đầu” cả họ khi phá vườn vải lâu đời để quyết tâm làm giàu từ cây bưởi.
Vừa qua, tại TP.Hà Tĩnh, Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp Sở NNPTNT tỉnh Hà Tĩnh tổ chức diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề “Sản xuất cam gắn liền với liên kết tiêu thụ sản phẩm bền vững tại vùng Bắc Trung Bộ”.