Trồng cây cảnh
-
Anh Nguyễn Thanh Thọ (39 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) xưa nay làm nghề trồng cây cảnh. Khi thị trường hoa, cây cảnh thoái trào, kinh tế bấp bênh, anh quyết tâm khởi nghiệp với mô hình kinh doanh cây cảnh kết hợp quán cà phê cây xanh, cho doanh thu 150 triệu đồng mỗi tháng.
-
Hưởng ứng phong trào cải tạo vườn tạp, nhiều nông dân xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) đã mạnh dạn phá bỏ vườn cây trồng kém hiệu quả chuyển sang những khu vườn chuyên trồng hoa, trồng cây cảnh, trong đó có trồng mai vàng...
-
Cùng với trồng cây cảnh nghệ thuật, anh Hoàng Anh Tiến ở xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên còn kinh doanh, buôn bán cây cảnh, cây công trình, cây nhập khẩu, nhận trang trí cảnh quan biệt thự sân vườn. Anh đã giao dịch thành công nhiều thương vụ cây cảnh có giá trị cả triệu đô.
-
Hơn 30 năm gắn bó với nghề hoa cây kiểng bonsai, đến nay lão nông Trịnh Minh Tân không chỉ có vườn kiểng ươm lớn nhất huyện Củ Chi với giá trị cả chục tỷ đồng mà ông còn là người đỡ đầu, dạy nghề miễn phí cho hàng trăm nông dân ở TP.HCM và các tỉnh lân cận cùng thoát nghèo và làm giàu.
-
Hiện nay, việc xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp để tạo ra bức tranh nông thôn đa sắc màu đang được huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang) hướng tới. Làng nghề trồng hoa cây cảnh thôn Mỹ Tân, xã Tân Quang được phát triển mang lại thu nhập cao cho các hộ dân...
-
Những năm gần đây, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) các cấp Hội Nông dân tỉnh Phú Yên đã kịp thời hỗ trợ hàng nghìn lượt hội viên, nông dân có thêm nguồn lực mở rộng sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
-
Hướng đến mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Tân Hải, huyện Phú Tân (tỉnh Cà Mau) đã đẩy mạnh phong trào trồng hoa, hàng rào cây xanh, mắc điện chiếu sáng ven theo 2 bên các tuyến hoa nông thôn mới trên địa bàn xã. Đến nay, tổng chiều dài tuyến đường hoa nông thôn mới của xã đạt 2.500m.
-
Làng cổ, làng trồng cây cảnh Vỵ Khê, xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định là làng nghề nổi tiếng cả nước với trên 800 năm tuổi, nơi ra đời của những “kỳ hoa dị thảo.”
-
Dù đã qua thời hoàng kim nhưng đến nay một số nhà vườn cây cảnh ở Cơ Giáo, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín (Hà Nội) vẫn có những giao dịch mua bán cây cảnh nghệ thuật trị giá hàng chục tỷ đồng gây "chấn động" giới sinh vật cảnh cả nước.
-
Làng trồng cây cảnh Vị Khê có tuổi đời hơn 800 năm. Người có công khai sinh ra nghề trồng hoa, trồng cây cảnh ở địa phương là Thái úy Tô Trung Tự, một quan lớn nhà Lý. Đình làng Vị Khê (xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) đang lưu giữ báu vật của làng, đó là đôi sanh cổ và cây muỗm...