Nông dân trồng cây cảnh Phú Yên thêm khá giả nhờ có vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân

Đức Thịnh Thứ bảy, ngày 19/08/2023 10:04 AM (GMT+7)
Những năm gần đây, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) các cấp Hội Nông dân tỉnh Phú Yên đã kịp thời hỗ trợ hàng nghìn lượt hội viên, nông dân có thêm nguồn lực mở rộng sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Bình luận 0

Vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân trồng cây cảnh

Ông Phan Xuân Hạnh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Yên cho biết: Có được kết quả trên, thời gian qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp Hội triển khai nhiều giải pháp nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân. Theo đó, về hỗ trợ vốn, hiện nay Hội Nông dân tỉnh Phú Yên đang quản lý trên 41 tỷ đồng. Từ nguồn vốn trên, các cấp Hội đã thẩm định, giải ngân 155 dự án cho 1.239 lượt hộ hội viên, nông dân vay để phát triển kinh tế gia đình.

Theo đánh giá của lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Phú Yên, nhìn chung, các dự án vay vốn Quỹ HTND đều mang lại hiệu quả rõ nét về kinh tế. Nhiều dự án vay vốn Quỹ HTND đã xây dựng được các mô hình tổ hợp tác, HTX, chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp liên kết trong sản xuất, kinh doanh. Thông qua đó, giúp hội viên, nông dân thay đổi về nhận thức, chuyển đổi từ phương thức sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết nhóm để tập trung nguồn lực đầu tư giúp tăng năng suất và lợi nhuận.

Có vốn, người trồng cây cảnh Phú Yên khá giả - Ảnh 1.

Từ nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân, nhiều nông dân TP.Tuy Hòa, Phú Yên đầu tư mô hình trồng cây cảnh như quất cảnh hiệu quả. Ảnh: Ngọc Minh

Điển hình như hộ ông Lê Xuân Đạm (ở khu phố Phước Hậu 3, phường 9, TP.Tuy Hòa) với mô hình trồng cây cảnh như: mai, chậu quất cảnh bán tết. Ông Đạm cho biết, nhờ được tiếp cận nguồn vốn Quỹ HTND, gia đình ông đã tập trung cải tạo vườn để đầu tư trồng 1.000 chậu mai và 200 chậu quất. Mô hình đã giúp gia đình ông thu lãi bình quân từ 100 - 120 triệu đồng/năm.

Còn tại xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, sau khi rà soát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên, Hội ND xã đã chọn chi hội thôn Sơn Nghiệp để hỗ trợ vốn trồng cây ăn trái. "Nhờ vốn vay từ Quỹ HTND, hội đã tổ chức thành lập chi hội nghề nghiệp trồng cây ăn trái hỗ trợ hội viên được chuyển giao khoa học, kỹ thuật; đầu tư mua cây giống, phân bón, cải tạo đất... sản xuất chuyên canh. Hiện các loại trái cây của tổ hội trở thành hàng hóa có tính cạnh tranh cao với đầu ra ổn định" - ông Lê Thành Công - Phó Chủ tịch Hội ND xã Sơn Thành Tây cho biết.

Quản lý vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân hiệu quả

Xác định nguồn vốn là yếu tố quan trọng góp phần phát triển kinh tế, cùng với nguồn vốn vay từ Quỹ HTND các cấp, hoạt động ủy thác giữa tổ chức Hội Nông dân với các Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NNPTNT trên địa bàn tỉnh Phú Yên cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, Hội ND tỉnh Phú Yên đã chủ động phối hợp với các ngân hàng tạo điều kiện cho hội viên, nông dân tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế với tổng dư nợ đạt trên 2.400 tỷ đồng.

Để đảm bảo nguồn vốn được giải ngân đúng đối tượng và sử dụng đúng mục đích, tạo cơ hội phát triển Quỹ HTND, vốn vay ưu đãi từ các ngân hàng, theo định kỳ, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Phú Yên đã phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng nguồn vốn của các hộ dân. Qua kiểm tra, các hộ hội viên, nông dân đều sử dụng tốt nguồn vốn vay, bảo đảm về thời gian đóng phí vay, nhiều nông dân đã có cuộc sống ổn định hơn, chủ động trong sản xuất.

Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Phú Yên sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội khảo sát những hộ dân có nhu cầu vay vốn để hướng dẫn cụ thể, giúp cho ngày càng có nhiều hội viên tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi để làm ăn thoát nghèo. Đồng thời, Hội Nông dân tỉnh Phú Yên cũng tiếp tục chú trọng hỗ trợ vốn theo dự án để xây dựng các mô hình, điển hình về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các ngành nghề, làng nghề, dịch vụ ở nông thôn, du lịch cộng đồng. 

Nhờ làm tốt công tác giám sát, định hướng cho hội viên, nông dân sử dụng nguồn vốn Quỹ HTND đúng mục đích, nhiều hộ nông dân có thu nhập mỗi năm từ 200-500 triệu đồng. Hội ND tỉnh Phú Yên có 52.850 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi và hơn 150 hộ có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem