Trồng chè vietgap
-
"Bằng nhiều hoạt động thi đua phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, xây dựng làng quê xanh, sạch…, nông dân Hà Nội đã đóng góp rất lớn vào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại các địa phương" - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân TP Hà Nội Dương Thị Hằng khẳng định.
-
Với tổng diện tích hơn 1.300ha, huyện Ba Vì là vùng trồng chè lớn nhất của Hà Nội. Trong đó, xã miền núi Ba Trại là vựa chè lớn nhất của huyện Ba Vì và là xã có truyền thống sản xuất chè lâu đời nhất huyện.
-
Hơn nửa tháng tính từ sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đến nay, người trồng chè xã Kỳ Trung (Kỳ Anh - Hà Tĩnh) đã thu được tiền tỷ từ lứa chè búp đầu tiên.
-
Minh Sáng là xưởng chè hộ cá thể đầu tiên ở Nghệ An đầu tư trồng và chế biến trà theo hướng VietGAP. Sản phẩm không chỉ được người tiêu dùng ở Nghệ An mà các tỉnh miền Nam đón nhận. Người mà chúng nói đến là ông Võ Văn Sáng, chủ xưởng chè Minh Sáng tại xóm 5, xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn.
-
Bên ấm trà xanh nóng hổi mời khách, anh Thắng ở huyện Sơn Dương, Tuyên Quang say sưa kể chuyện làm chè sạch VietGAP cho chúng tôi nghe.