Trồng khoai theo hợp đồng: Nông dân yên tâm

Thứ sáu, ngày 06/04/2012 07:14 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Khoai tây vốn là cây trồng “phụ” của vụ đông xuân, nhưng đối với hàng trăm hộ nông dân ở Bắc Giang, khoai tây giờ đã trở thành cây trồng chủ lực, nhờ có đầu ra ổn định, giá cao.
Bình luận 0

Để có được đầu ra cho khoai, các hộ dân đã chủ đồng liên kết, ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với một doanh nghiệp trên địa bàn. Ông Bùi Văn Hiển, ở thôn An Lập, xã Ngọc Lý (Tân Yên, Bắc Giang) cho biết: “Bây giờ, trồng khoai yên tâm nhất là không phải lo đầu ra bởi phía doanh nghiệp họ đã cam kết thu mua với một mức giá ấn định trước. Đặc biệt, sau khi thu hoạch khoai tây, người dân mới phải trả tiền giống, vốn vay bằng chính sản phẩm là khoai thương phẩm của mình”.

img
Thu hoạch khoai tây ở Bắc Giang.

Bà Nguyễn Thị Hoà - một người cũng tham gia mô hình này cho biết: “Trước khi trồng khoai, các hộ dân đều thống nhất ký hợp đồng với Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Tân Nông với nội dung: Công ty ứng trước cho giống, phân bón, thuốc trừ sâu và hỗ trợ kỹ thuật…”.

Dù mới trồng được 1 vụ, song hầu hết các hộ tham gia mô hình này gần như đã rất thông thạo về quy trình kỹ thuật. Theo đó, để trồng khoai tây, bình quân mỗi sào bón 2 lần loại phân 3 màu là 40kg, 3kg đạm, 3kg kali, 1 gói bón thúc, 10kg lân. Nếu làm đúng kỹ thuật và thời tiết ủng hộ có thể thu về khoảng 6 tạ/sào. Năng suất của khoai tây đạt trung bình 4 tạ/sào, trừ chi phí, nông dân có thể thu lãi 2,3 triệu đồng/sào.

Ông Hà Văn Hiền- Giám đốc Công ty Tân Nông cho biết: “Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết Hãng PESI chuyên sản xuất các loại mì ăn liền và bim bim, cần tới vài chục nghìn tấn nguyên liệu khoai tây mỗi năm. Sau đó, chúng tôi đã đứng ra thành lập công ty và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với PESI, rồi mới ký hợp đồng sản xuất với người nông dân”.

Theo hợp đồng ký với người nông dân, Công ty Tân Nông luôn đảm bảo giá thu mua 6.700 đồng/kg, trong khi giá khoai tây trên thị trường năm 2011 có 3.500 đồng/kg. Ngay cả khi giá trên thị trường xuống, công ty vẫn thu mua như giá đã cam kết; còn nếu giá thị trường tăng, công ty cũng sẽ tăng giá thu mua.

Hiện Công ty Tân Nông đã đầu tư mua sắm trang thiết bị như máy cày, kho lạnh bảo quản giống… và tái đầu tư để hỗ trợ người dân trong vụ tới. Dự kiến, vụ tới công ty sẽ mở rộng diện tích gấp 3 lần so với vụ đông xuân năm nay, trong đó tập trung vào sản xuất giống khoai tây của Mexico.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem