Trồng màu

  • Sau khi thu hoạch lúa Đông Xuân thành viên Hợp tác xã Bình Phong thuộc xã Vĩnh Bình Nam, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang đã đưa cây màu xen canh với trồng lúa, với diện tích gieo trồng 20 ha cho hiệu quả kinh tế cao.
  • Những năm qua, Hội ND TP.Sóc Trăng (Sóc Trăng) đã đẩy mạnh thực hiện các hoạt động hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển kinh tế, nhằm từng bước nâng cao đời sống cho bà con. Chuyển từ làm lúa sang trồng các loại rau màu là 1 trong những mô hình mang lại thu nhập khá cho nông dân ở đây.
  • Ông Nguyễn Văn Chẳng, ấp Đầu Nai, xã Tân Phú, huyện Thới Bình (Cà Mau) trồng 1ha dưa leo trên đất ruộng. Mỗi vụ ông thu hoạch dưa leo bán mang về 500 triệu đồng. Đấy là còn chưa kể nguồn thu từ 2 vụ trồng lúa trước đó. Nhưng so với lúa, dưa leo cho thu nhập cao hơn rất nhiều.
  • Với số tiền 170 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, các thành viên Tổ hợp tác (THT) trồng màu khu vực Phú Thạnh, phường Tân Phú, quận Cái Răng (TP.Cần Thơ) đã xây dựng được mô hình trồng màu hiệu quả, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
  • Thực hiện tái cơ cấu trong nông nghiệp, bên cạnh việc trồng lúa, nông dân huyện Giang Thành (Kiên Giang) đã mạnh dạn trồng các loại hoa màu; trong đó trồng nhiều là các loại như: bắp, đậu, dưa leo, cà tím, khổ qua...Nhờ sự cần cù, chịu khó và học hỏi những tiến bộ kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, nhiều nông dân vươn lên khá giả. Qua việc trồng hoa màu như trồng khổ qua đã cho thu nhập cao gấp 3 đến 4 lần so với trồng lúa, góp phần nâng cao đời sống cho người dân vùng biên giới.
  • Từ vùng đất mặn, ít ai nghĩ rằng có thể trồng cấy được cây gì, nhưng anh Võ Hoàng Giang, ấp 8, xã An Xuyên, TP.Cà Mau (Cà Mau) đã biến điều không thể thành có thể khi dày công cải tạo đất và có cách trồng hay, khiến cây dưa leo lúc nào cũng tươi tốt, cho thu nhập trên 200 triệu/năm.
  • Không những nổi tiếng từ lâu là tỷ phú cá chình, ít ai biết rằng ông Nguyễn Hữu Ánh, phường Tân Thành, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) còn là một trong những người tiên phong trong chuyển đổi đất kém hiệu quả sang mô hình đa canh, cho lợi nhuận tiền tỷ.
  • Mỗi năm bà Nguyễn Thị Giào, ấp Phú Hòa, xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) trồng 2 vụ đậu bắp và 1 vụ cà chua xen kẽ nhau. Sau khi tham gia các lớp tập huấn do Hội Nông dân xã tổ chức, bà Giào đã áp dụng mô hình trồng bằng màng phủ nông nghiệp nên vụ đậu bắp này, bà ước sẽ thu lãi hơn 20 triệu đồng.
  • Về xã Bàn Thạch, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) hôm nay thấy rõ sự đổi thay trong cuộc sống người dân nơi đây. Những thửa ruộng kém hiệu quả, khu vườn tạp bỏ hoang 5 năm trước giờ xanh tốt những rau, quả như khổ qua, dưa leo…
  • Đối với những vùng đất ven biển, nước mặn quanh năm tại tỉnh Cà Mau, người dân không còn độc canh con tôm mà đã biết biến khó khăn thành lợi thế khi phát triển mô hình trồng màu, mang lại hiệu quả cao.