Trồng na ở mai sơn

  • Những năm gần đây, nhiều hộ dân sinh sống ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã có cuộc sống dư giả nhờ chuyển đổi diện tích đất nương rẫy kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, đem lại nguồn thu nhập từ vài trăm triệu tới hơn 1 tỷ đồng/năm. Việc chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, đã góp phần giảm nghèo, nâng cao nguồn thu nhập cho người dân tại các cơ sở.
  • Anh Nguyễn Bá Long, bản Mé Nếch (xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) chuyển đổi 2ha diện tích trồng ngô sang trồng na. Sau mỗi mùa thu hoạch na, anh Long thu lãi hơn 150 triệu đồng, cuộc sống của gia đình anh ngày càng dư giả và xây được nhà cửa khang trang.