Trồng nhãn
-
Những năm đầu đến lập nghiệp ở ấp Thanh An, xã Thanh Lương (thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước), gia đình ông Nguyễn Văn Tiến trồng 4 ha trồng nhãn tiêu da bò. Giống nhãn này có đặc điểm cơm dày, hạt nhỏ như hạt tiêu, vỏ màu vàng như da bò, vị ngọt thanh được nhiều người ưa chuộng.
-
Do hạn hán kéo dài, giếng khoan cạn nước, dẫn đến nhiều diện tích nhãn và một số cây lâu năm khác trên địa bàn xã Thắng Hải, (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) đang dần vàng úa. Ngược lại, ở những hộ trồng có nước tưới từ giếng khoan, nhãn xuồng đã vào vụ thu hoạch, mang lại năng suất và giá cả tốt.
-
Ông Nguyễn Văn Hanh (SN1962), bản Tây Hồ, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã (Sơn La) là người đi đầu trong việc cải tạo và chăm sóc vườn nhãn chín sớm sản xuất theo hướng hữu cơ.
-
Nhờ cần cù, chịu khó, dám nghĩ dám làm, lão nông Nguyễn Văn Hoán, thôn 4 xã Tân Lâm (huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) đã thành công với mô hình trồng nhãn Hương Chi, chăm sóc cho cây ra trái quanh năm. Đến nay mô hình của gia đình ông đã cho hiệu quả kinh tế cao, đem lại thu nhập ổn định cho gia đình.
-
Là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng của Bà Rịa - Vũng Tàu, từ khi có chủ trương khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng thì nông dân thị trấn Long Hải, huyện Long Điền đã triển khai nhiều mô hình nông nghiệp gắn với tổ chức cho khách tham quan.
-
Trong quá trình sinh trưởng và phát triển của cây nhãn không thể tránh khỏi một số loại sâu bệnh gây hại. Để tránh hậu quả nặng nề với đối khu vườn của mình, bà con hãy cùng chương trình Sổ tay Nhà nông tìm hiểu về một số loại sâu bệnh hại cây nhãn và cách phòng trị.
-
Chọn hướng khởi nghiệp riêng, anh Nguyễn Minh Phúc (34 tuổi, ngụ khu phố Ruộng Lớn, phường Bảo Vinh, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) đã mạnh dạn tiên phong đưa giống nhãn Thái IDO về trồng tại vùng đất Long Khánh.
-
Những năm gần đây, việc chuyển sang trồng cây ăn trái, trong đó có trồng nhãn, đã giúp nhiều nông dân ở huyện miền núi Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) vươn lên khá giả. Một trong những nông dân đi đầu trong trồng nhãn hiệu quả này là anh Vũ Văn Thiệu (SN 1973) ở thôn 2/4, xã Ea Ly với mô hình trồng nhãn.
-
Anh Trần Văn Hưng (39 tuổi, ở thôn Ngọc Yên Phúc, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) đã mạnh dạn đưa giống nhãn lồng Hưng Yên về trồng thử và mang lại hiệu quả kinh tế cao, cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm.
-
Tận dụng lợi thế về đất đai, điều kiện môi trường, nông dân huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã có thu nhập tốt hơn, lãi nhiều hơn từ mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng “trồng cây đặc sản - nuôi con đặc sản”.