Trọng tài bắt trận Việt Nam vs UAE nhận sai, xin lỗi CĐV Việt Nam?

Đông Hưng Thứ năm, ngày 17/06/2021 11:10 AM (GMT+7)
NHM bóng đá Việt Nam râm ran thông tin, trọng tài Ali Sabah Adday - người bắt chính trận Việt Nam vs UAE hôm 15/6 vừa qua đã lên tiếng thừa nhận sai lầm, đồng thời gửi lời xin lỗi chính thức. Vậy thực hư thông tin này là như thế nào?
Bình luận 0

Được biết, sau khi ĐT Việt Nam thất bại 2-3 trước ĐT UAE ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và mất ngôi đầu bảng G, rất nhiều CĐV Việt Nam đã truy tìm và "khủng bố" trang Facebook của trọng tài người Iraq Ali Sabah Adday Al-Qaysi.

Rất nhiều người chỉ trích ông Ali Sabah Adday Al-Qaysi "bắt ép" Việt Nam. Nổi bật trong đó là tình huống không cho Việt Nam hưởng quả phạt đền khi Công Phượng té trong vòng cấm đối phương. Thậm chí nhiều ý kiến cho rằng nếu quả phạt đền của Công Phượng được công nhận, có thể ĐT Việt Nam đã hòa UAE 3-3.

Trọng tài bắt trận Việt Nam vs UAE nhận sai, xin lỗi CĐV Việt Nam? - Ảnh 1.

Trọng tài Ali Sabah Adday không cho rằng Công Phượng bị cầu thủ UAE phạm lỗi.

Tức giận vì điều này, rất nhiều người gửi tin nhắn và bình luận trên Facebook của trọng tài Ali Sabah Adday Al-Qaysi với những lời lẽ khó nghe, thậm chí có nhiều cư dân mạng còn dựng ảnh thờ trọng tài người Iraq này.

Sự phản ứng quá khích của một số CĐV Việt Nam được các tờ báo Ả Rập đưa tin và rất nhiều người hâm mộ bóng đá châu Á cũng hết sức phản cảm. Các tờ báo kêu gọi mọi người hãy cư xử một cách văn minh.

Mới đây, xuất hiện thông tin trọng tài Ali Sabah Adday đã lên tiếng thừa nhận sai lầm, đồng thời gửi lời xin lỗi chính thức. Cụ thể, một diễn đàn bóng đá trên mạng xã hội đăng một đoạn chia sẻ được cho là của vị trọng tài người Iraq trên tờ Sport ali của UAE:

Trọng tài bắt trận Việt Nam vs UAE nhận sai, xin lỗi CĐV Việt Nam? - Ảnh 2.

Trọng tài Ali Sabah Adday phải tạm khóa facebook.

“Đó là 1 trận đấu rất quan trọng và diễn ra ở tốc độ nhanh. Vì thế, thật khó tránh khỏi những sai lầm. Sau khi xem lại đoạn băng, tôi thành thật xin lỗi cầu thủ số 10 và toàn thể CĐV Việt Nam, đó rõ ràng là quả 11m, nhưng tôi bị khuất tầm nhìn và lúc đó pha bóng diễn ra quá nhanh.

Tôi luôn định tâm với nghề và chưa 1 lần có ý định bắt sai cho ai, đó chỉ là điều không may. Rất mong nhận được sự tha thứ từ các bạn. Tôi mong ĐT Việt Nam sẽ thành công ở vòng loại thứ 3, các bạn thật tuyệt vời”.

Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, thì đây hoàn toàn là những thông tin bịa đặt không có thật. Sau khi trận đấu giữa Việt Nam và UAE khép lại, trọng tài Ali Sabah Adday đã tạm khóa facebook cá nhân và không có bất cứ chia sẻ nào liên quan đến trận đấu. Phía AFC cũng không lên tiếng về công tác trọng tài trận Việt Nam và UAE, đồng nghĩa họ tôn trọng những quyết định mà vị trọng tài người Iraq này đưa trong trận đấu.

Trọng tài bắt trận Việt Nam vs UAE nhận sai, xin lỗi CĐV Việt Nam? - Ảnh 3.

Công Phượng.

Được biết, sau khi trận Việt Nam vs UAE khép lại, rất nhiều trọng tài Việt Nam khẳng định, Công Phượng đã bị mất oan một quả penalty bởi quyết định sai lầm của trọng tài Ali Sabah Adda.

“Đó là một tình huống Công Phượng bị phạm lỗi rất rõ ràng. Trọng tài người Iraq đã bỏ qua một quả penalty mười mươi cho tuyển Việt Nam. Một quyết định sai lầm khiến chúng ta bị thiệt”, một trọng tài đang điều hành ở V-League khẳng định.

Cũng theo vị trọng tài này, nếu ĐT Việt Nam được hưởng quả penalty thì rất có thể kết quả đã khác, tuy nhiên đây là cuộc chơi và tất cả phải chấp nhận.

Trọng tài bắt trận Việt Nam vs UAE nhận sai, xin lỗi CĐV Việt Nam? - Ảnh 4.

Tình huống Công Phượng bị cầu thủ UAE truy cản trong vòng 16m50.

“Quan trọng là ĐT Việt Nam đã thắng cả một giải đấu, giành tấm vé lịch sử vào vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á”, vị trọng tài V.League nhấn mạnh.

Sau trận đấu, trợ lý Lư Đình Tuấn cho biết, do ban huấn luyện của tuyển Việt Nam ở xa nên không quan sát rõ, vì thế không có bình luận gì về tình huống Công Phượng bị ngã trong vòng 16m50 của UAE và cũng tôn trọng các quyết định của trọng tài.

Ở tình huống mà Công Phượng đẩy bóng đi trước khi bị hậu vệ UAE cản lại, pha quay chậm trên truyền hình cũng cho thấy rất rõ tiền đạo ĐT Việt Nam bị phạm lỗi. Tuy nhiên, trọng tài người Iraq Ali Sabah Adday Al Qaysi dù đứng khá gần nhưng không cắt còi, mà để trận đấu tiếp tục, bất chấp những phàn nàn từ các cầu thủ Việt Nam.

Chương trình "Dự đoán EURO 2020 - Rinh quà từ Dân Việt" lượt trận này tổ chức dự đoán trận đấu Bỉ vs Đan Mạch diễn ra vào lúc 2h00 rạng sáng ngày 17/6. Quý vị độc giả quan tâm có thể tham gia dự đoán bằng cách đăng ký theo dõi fanpage "Thử tài Dự đoán - Rinh quà từ Dân Việt", dự đoán tỷ số trận đấu Bỉ vs Đan Mạch và cầu thủ ghi bàn đầu tiên này phía dưới bài viết được đăng tải trên fanpage "Thử tài Dự đoán - Rinh quà từ Dân Việt", đồng thời chia sẻ bài viết trên trang cá nhân của mình.

Trước khi tham gia, quý độc giả xin vui lòng đọc kỹ thể lệ chương trình tại đây nhằm tránh những sai sót đáng tiếc. Mọi dự đoán liên quan đến trận Bỉ vs Đan Mạch nằm ngoài phần bình luận của bài viết được đăng trên fanpage "Thử tài Dự đoán - Rinh quà từ Dân Việt" đều bị coi là không hợp lệ. Dân Việt sẽ nhận dự đoán đến trước thời điểm trận đấu diễn ra. Những dự đoán trong và sau trận đấu đều bị coi là phạm luật chơi. Chúc quý độc giả có những phút giây thoải mái khi thưởng thức VCK EURO 2020 và có thể ẵm những giải thưởng giá trị từ Báo điện tử Dân Việt.

Quý độc giả tham gia dự đoán trận Bỉ vs Đan Mạch, vui lòng vào fanpage "Thử tài Dự đoán - Rinh quà cùng Dân Việt", đăng ký theo dõi và đọc kỹ thể lệ.

Đường link: https://www.facebook.com/DudoanDanViet


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem