Trọng tài có đúng khi cho Argentina hưởng 11m sau tình huống ngã của Di Maria?

Hải Đăng (theo Marca) Thứ hai, ngày 19/12/2022 06:10 AM (GMT+7)
Đó là tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số của Lionel Messi trong trận chung kết World Cup 2022 giữa Argentina và Pháp.
Bình luận 0

Trọng tài chính người Ba Lan Szymon Marciniak quyết định cho Argentina hưởng quả phạt 11m sau khi Angel Di Maria có pha đi bóng lắt léo từ cánh trái vào vòng cấm ở phút 23.

Trong nỗ lực lui về hỗ trợ phòng ngự, Ousmane Dembele đã có pha cản phá được đánh giá là "nghiệp dư" khi lúng túng tác động từ phía sau khiến Di Maria ngã trong vòng cấm.

Trọng tài có đúng khi cho Argentina hưởng 11m sau tình huống ngã của Di Maria? - Ảnh 1.

Pha phạm lỗi của Dembele với Di Maria khiến Pháp phải chịu quả 11m ở phút 23

Trên chấm 11m, Messi đã không mắc sai lầm nào khi đánh lừa được thủ môn Hugo Lloris sút tung lưới nhà ĐKVĐ Pháp, mở tỷ số trận đấu.

"Đó là trường hợp điển hình của một cầu thủ tấn công tham gia phòng ngự và phạm lỗi dẫn tới phải nhận penalty", cựu trọng tài người Tây Ban Nha Perez Burrull nhận định với Radio Marca.

"Dembele đã có tác động khiến Di Maria ngã và trọng tài thổi penalty tình huống này là chính xác".

Argentina đã giành chức vô địch World Cup 2022 sau màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính với Pháp. Đội bóng xứ sở Tango áp đảo đối thủ trong hiệp 1 và giành lợi thế dẫn 2 bàn sau giờ nghỉ. 

Tuy nhiên, chỉ trong vòng 2 phút (80' và 82), ngôi sao được kỳ vọng nhất bên tuyển Pháp Kylian Mbappe đã lập cú đúp để làm sống dậy hy vọng bảo vệ chức vô địch cho Les Bleus.

Kịch tính trận đấu tiếp tục được đẩy lên cao trong thời gian hiệp phụ khi Lionel Messi một lần nữa giúp Argentina vượt lên dẫn trước sau cú đá bồi cận thành ở phút 109. 

Tuy nhiên, Mbappe tiếp tục sắm vai người hùng của Pháp khi anh tự mình kiếm được quả 11m và gỡ hòa 3-3 ở phút 118.

Ở loạt sút luân lưu, sự xuất sắc của thủ thành Emiliano Martinez giúp Argentina vượt qua Pháp 4-2 để đăng quang chức vô địch và Lionel Messi có chiếc cúp Vàng thế giới đầu tiên trong sự nghiệp.

Với việc lập một cú đúp ở trận chung kết, Messi đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở mọi vòng đấu tại World Cup, từ vòng bảng, vòng 1/8, tứ kết, bán kết và chung kết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem