Trọng tài đã sai khi không cho Man City hưởng penalty?

TN Chủ nhật, ngày 30/05/2021 04:45 AM (GMT+7)
Trong trận chung kết Champions League 2020/21 giữa Man City vs Chelsea, The Blues đã không bị thổi 1 quả penalty khi bóng chạm tay của Reece James trong vòng cấm do trước đó nó đã chạm vào ngực của anh.
Bình luận 0

Trận đấu giữa Man City vs Chelsea tại chung kết Champions League 2020/21 đã diễn ra vô cùng gay cấn và kịch tính với rất nhiều tình huống đáng chú ý.

Một trong số đó là pha để bóng chạm tay trong vòng cấm của hậu vệ phải Reece James ở phút 60. Từ một tình huống tấn công của Man City, Raheem Sterling đã tung ra một cú dứt điểm nhanh cực mạnh.

Trọng tài đã sai khi không cho Man City hưởng penalty? - Ảnh 1.

Tình huống bóng chạm tay Reece James.

Bóng đã chạm vào tay của James trong khu cấm địa của Chelsea nhưng không có tiếng còi nào được cất lên. Các cầu thủ Man City đã vây lấy trọng tài chính Antonio Mateu Lahoz để khiếu nại.

Tuy nhiên, vị trọng tài người Tây Ban Nha đã không cần xem lại VAR để đưa ra quyết định không thổi phạt penalty. Theo ông Lahoz, bóng đã chạm vào ngực của James trước khi bật vào tay của anh. Và đó không phải là tình huống cố ý của cầu thủ người Anh.

Sau đó, công nghệ VAR cũng xác nhận rằng đó không phải là tình huống xứng đáng để thổi phạt đền và Man City mất đi cơ hội có bàn thắng san bằng cách biệt.

Thực tế là hàng thủ của Chelsea đã có 1 trận đấu cực kỳ xuất sắc để ngăn cản hàng tấn công rất mạnh của Man City. Tình huống để bóng chạm tay của James chỉ là một trong số ít lần hiếm hoi họ để cho Man xanh có cơ hội ghi bàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem