Trọng tài đúng hay sai khi từ chối bàn thắng của ĐT nữ Thái Lan?

Long Nguyên Thứ hai, ngày 09/12/2019 10:14 AM (GMT+7)
Sau thất bại trước ĐT nữ Việt Nam ở trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 30, nhiều CĐV Thái Lan cho rằng, đội tuyển của họ quá kém may mắn khi 2 lần bị từ chối bàn thắng tại 2 cuộc so tài với thầy trò Mai Đức Chung ở đại hội lần này.
Bình luận 0

Tại SEA Games 30, ở môn bóng đá nam, ĐT U22 Thái Lan đã bị loại ngay từ vòng bảng. Trong trận đấu cuối cùng, khi phải thi đấu theo kiểu “một mất, một còn” với U22 Việt Nam, thầy trò Akira Nishino dù sớm dẫn trước 2 bàn nhưng sau đó đã bị gỡ hòa và cay đắng trở thành cựu vô địch.

Người hâm mộ Thái Lan tất nhiên không thể hài lòng về thành tích kém cỏi này. Chính vì thế, họ dồn hy vọng sang ĐT nữ Thái Lan, khi các cô gái đến từ xứ sở chùa vàng chơi trận chung kết gặp ĐT nữ Việt Nam. Ở SEA Games 29, nữ Thái Lan đã cay đắng giành HCB khi thua nữ Việt Nam về hiệu số (tại đại hội năm 2017, ở môn bóng đá nữ, các đội thi đấu vòng tròn, đội có thành tích tốt nhất giành HCV).

img

Nữ trọng tài biên Charaktis không chỉ gây ấn tượng về nhan sắc...

Trong trận chung kết diễn ra tối qua, ĐT nữ Thái Lan đã chơi rất nỗ lực. Thậm chí, họ đã có lần đưa được bóng vào lưới ĐT nữ Việt Nam. Tuy nhiên, nữ trọng tài biên người Australia là Joanna Charaktis đã căng cờ báo việt vị.

Sau bàn thắng bị từ chối này, ĐT nữ Thái Lan đã không thể có cơ hội sút thủng lưới ĐT nữ Việt Nam. Thậm chí, họ còn phải nhận bàn thua ở hiệp phụ thứ nhất và thu chung cuộc 0-1.

Chứng kiến đội nhà thất bại, các CĐV Thái Lan đã tranh luận dữ dội trên mạng xã hội. CĐV Narongchai cho biết: “Thật đáng tiếc khi nữ Thái Lan bị từ chối bàn thắng. Ở vòng bảng, trong trận gặp Việt Nam, chúng ta cũng 1 lần không được công nhận bàn thắng. Có lẽ, việc thua đau Việt Nam là do… số phận”.

Với CĐV Therdsak Sripan, điều đáng chú ý nhất chính là quyết định trọng tài biên. CĐV này nhấn mạnh: “Trọng tài biên người Australia rất xinh đẹp, nhưng dường như cô ta đã không chính xác khi căng cờ từ chối bàn thắng của chúng ta.

Sau thất bại của bóng đá nam, Thái Lan lại một lần nữa cho thấy sự thụt lùi ở bóng đá nữ so với Việt Nam. Nên nhớ, ở giải vô địch Đông Nam Á 2019, chúng ta đã thua Việt Nam ngay trên sân nhà. Tại vòng bảng SEA Games 30, nữ Thái Lan cũng phải rất vất vả mới có được trận hòa ở phút cuối. Nếu không thay đổi cách làm, Thái Lan sẽ còn tụt hậu hơn nữa trong khi bóng đá Việt Nam đang thăng tiến mạnh mẽ”.

img

... mà còn khiến CĐV Thái Lan tranh luận trái chiều khi căng cờ từ chối 1 bàn thắng của ĐT nữ Thái Lan trong trận chung kết

CĐV Kittisak Chalermsaen khẳng định: “Không thể đổ lỗi cho trọng tài biên. Đó là một pha việt vị rõ ràng và bàn thắng không được công nhận là chính xác. ĐT nữ Thái Lan đã chơi rất quyết tâm nhưng không thể vượt qua ĐT nữ Việt Nam khi đội bạn cũng thi đấu quả cảm và tận dụng cơ hội tốt hơn”.

Trên mạng xã hội, các CĐV Thái Lan đã có rất nhiều ý kiến trái chiều về bàn thắng không được công nhận. Nhưng tất cả đều thừa nhận rằng, ĐT nữ Việt Nam đã chơi hay hơn và giành chiến thắng xứng đáng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem