Trọng tài lại "dính phốt" ở trận Hải Phòng vs Hà Nội FC

Tuệ Minh Thứ năm, ngày 16/02/2017 21:35 PM (GMT+7)
Trong thế trận khá bế tắc, Hà Nội đã tìm được bàn gỡ quý báu từ chấm 11m, qua đó giữ lại 1 điểm rời sân Lạch Tray chiều 16.2..
Bình luận 0

Mùa giải năm ngoái, Hải Phòng đã bám đuổi Hà Nội T&T (nay là Hà Nội) quyết liệt trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Sự cay cú được đẩy lên tới đỉnh điểm khi kết thúc V.League 2016, đội bóng của bầu Hiển đăng quang nhưng người hâm mộ Hải Phòng vẫn ăn mừng theo cách riêng của mình. Trong lòng họ, Hải Phòng mới là nhà vô địch đích thực.

img

Văn Quyết ghi bàn từ chấm 11m giúp Hà Nội hòa Hải Phòng 1-1 ở trận đấu sớm vòng 6 V.League 2017 chiều 16.2. Ảnh: I.T

Chiều nay, “oan gia ngõ hẹp” lại gặp nhau trong trận đấu sớm vòng 6 V.League 2017. Thế trận tấn công được Hà Nội và Hải Phòng triển khai khá hấp dẫn nhưng trong 45 phút đầu tiên không có bàn thắng nào được ghi.

Bước ngoặt xuất hiện ngay sau giờ nghỉ. Phút 49, từ pha bóng tưởng như vô hại với cú chuyền vào của Văn Thắng (Hải Phòng), hàng thủ với trung vệ Đại Đồng, thủ môn Anh Đức (Hà Nội) tỏ ra lúng trong cản phá, bóng bật ra đúng chân Văn Thắng đá bồi cận thành mở tỷ số.

Nhưng niềm vui, sự hưng phấn của đội chủ nhà không kéo dài được lâu. Phút 60, Quang Hải mới vào sân thay người đã ngã trong vòng cấm. Trọng tài Nguyễn Hiền Triết không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền trong sự phản ứng dữ dội của cầu thủ, cổ động viên đất Cảng.

Xem lại pha quay chậm trên truyền hình, đây là tình huống khá nhạy cảm và tác động của Khánh Lâm (số 17-Hải Phòng) chưa đủ để Quang Hải tung người ngã quằn quại đến thế.

Từ chấm 11m, Văn Quyết đã dứt điểm thành công gỡ hòa 1-1. Khoảng thời gian còn lại của trận đấu diễn ra khá “nóng” khi các cổ động viên Hải Phòng liên tục đồng thanh có lời lẽ thiếu văn hóa hướng vào trọng tài và đội khách. Cầu thủ Hải Phòng cũng có những pha vào bóng quyết liệt thái quá với Hà Nội.

Với kết quả hòa chung cuộc 1-1, Hải Phòng (10 điểm/6 trận) và Hà Nội (11 điểm/6 trận) đã cầm chân nhau và đội mừng nhất chính là FLC Thanh Hóa (13 điểm/5 trận). Nếu tiếp tục có 3 điểm trong chuyến làm khách của SHB.Đà Nẵng, đội bóng xứ Thanh sẽ củng cố vững chắc ngôi đầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem