Trọng tài đã sai khi cho HAGL hưởng penalty phút 90+4?

Nhật Trường Thứ hai, ngày 12/04/2021 20:40 PM (GMT+7)
1 phút sau khi Nam Định ghi bàn gỡ hòa 3-3, tức phút 90+4, trọng tài chính Trần Đình Thịnh đã cho HAGL hưởng quả penalty khi cho rằng Wesley đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Vậy đây có phải một quyết định đúng?
Bình luận 0

Trận đấu giữa HAGL và Nam Định tại vòng 9 V.League 2021 đã diễn ra vô cùng kịch tính. HAGL sớm dẫn trước 3-0, nhưng Nam Định đã không bỏ cuộc và lần lượt rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3, 2-3 trước khi có bàn gỡ hòa 3-3 do công của Thanh Trường ở phút 90+3. Nhưng đúng 1 phút sau, trọng tài chính Trần Đình Thịnh lại cho HAGL hưởng quả penalty thứ 3 của trận đấu khi cho rằng Wesley đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Công Phượng không mắc sai lầm nào để ấn định chiến thắng 4-3 cho HAGL.

Trọng tài sai khi cho HAGL hưởng penalty phút 90+4? - Ảnh 1.

Thủ môn Đinh Xuân Việt phản đối quyết định thỏi penalty của trọng tài Trần Đình Thịnh ở phút 90+4.

Vậy trọng tài chính Trần Đình Thịnh có quyết định đúng ở tình huống cho HAGL hưởng penalty ở phút 90+4? Thực tế, trong tình huống mà Vũ Văn Thanh xuống biên và tạt vào, ban đầu Wesley khép tay lại nhưng sau đó lại mở rộng hai cánh tay, khiến bóng tập vào tay phải của anh. Ông Trần Đình Thịnh ở một góc quan sát rất thuận lợi nên có lý do để bảo lưu quyết định của mình, bất chấp bị rất nhiều cầu thủ Nam Định bủa vây để phản đối.

Tình huống dẫn đến quả penalty ở phút 90+4.

Nói về tình huống trọng tài Trần Đình Thịnh cho HAGL hưởng penalty ở phút 90+4, Trưởng Ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền cho biết: "Tôi chỉ được xem trên ti vi nên không thể khẳng định 100%. Tuy nhiên, dưới góc nhìn chuyên môn, tôi cho rằng trọng tài đã đúng khi cho HAGL hưởng quả 11m.

Thứ nhất, đó là tình huống cầu thủ Nam Định đã để tay văng rộng chứ không khép vào người. Trong luật gọi là cánh tay làm cơ thể to bất thường. Tay của cầu thủ đội khách cũng cao quá vai.

Tình huống này cần phải chờ báo cáo, mổ băng ghi hình ở nhiều góc khác nhau. Tuy nhiên, tôi tin là trọng tài chính đã có góc nhìn thuận lợi và đủ bản lĩnh để đưa ra quyết định rất nhanh của mình".

Về phần HLV Nguyễn Văn Sỹ, phát biểu sau trận đấu, ông không muốn đề cập tới tình huống trọng tài cho HAGL hưởng penalty ở phút 90+4: "Tình huống dẫn tới quả penalty cuối trận thì mọi người, khán giả đều thấy rõ rồi. Tôi không muốn nói nhiều nữa. Bóng đá luôn có bất ngờ. Chúng tôi cần rút kinh nghiệm và giữ được tinh thần tốt. Nhìn chung, tôi cho rằng đây là một thế trận tốt với Nam Định".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem