Trọng tài sai lầm là... bình thường

Thứ ba, ngày 29/06/2010 07:59 AM (GMT+7)
(NTNN) - Từ vòng bảng tới các trận đấu vòng 1/8, trọng tài liên tiếp mắc sai lầm, ảnh hưởng trực tiếp tới số phận các đội bóng. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Mùi, những người trong cuộc cần biết cách chấp nhận...
Bình luận 0
img
 

Việc trọng tài Jorge Larrionda không công nhận bàn thắng hợp lệ của Frank Lampard đã phá hỏng cuộc thư hùng giữa Đức và Anh. Ông nghĩ sao?

- Đó là tình huống diễn ra rất nhanh, trọng tài lại đứng ở góc nhìn thẳng về khung thành ở khoảng 25-30m, nên rất khó quan sát. Thực tế, chỉ có góc quay chậm của truyền hình mới có thể thấy rõ bàn thắng đó là hợp lệ.

Còn ở vị trí của trọng tài, đứng trước sức ép rất lớn trên sân cùng với các pha bóng qua lại với tốc độ chóng mặt, thì chuyện nhận định sai không phải điều gì đó khủng khiếp. 44 năm trước, trong trận chung kết World Cup 1966, Geoff Hurst đã ghi bàn thắng gây tranh cãi trong hiệp phụ giúp Anh vượt lên dẫn Đức 3-2, trước khi giành chiến thắng 4-2 chung cuộc để đăng quang. Có lẽ giờ là lúc Anh nên nhớ lại quá khứ để quên đi những gì đã diễn ra ở World Cup 2010.

Ông có cho là FIFA sẽ kỷ luật trọng tài Larrionda như đã "ra tay" với trọng tài Koman Coulibaly (Mali) - người từng từ chối bàn thắng hợp lệ của đội Mỹ?

- Không. Bởi tình huống dẫn tới sai lầm trong nhận định về bàn thắng của Lampard có lỗi lớn của trọng tài biên với góc nhìn ngang.

Nghĩa là trình độ trọng tài ở World Cup 2010 có vấn đề…

- Tôi không nghĩ như thế. Nhưng ở 1 đấu trường lớn như World Cup, các cầu thủ có đẳng cấp thường dùng nhiều tiểu xảo đánh lừa, nên rất khó để trọng tài đưa ra quyết định chính xác. Vấn đề là FIFA cũng như các đội bóng lớn thường biết cách thông cảm với "ông vua" sân cỏ, và có cái nhìn toàn diện về trọng tài.

Theo ông, có nên đưa công nghệ truyền hình vào hỗ trợ cho các trọng tài?

- Không. Như vậy sẽ có nhiều rắc rối kèm theo. Thứ nhất, các trọng tài sẽ cảm thấy họ không còn được coi trọng. Thứ hai, nếu các đội cứ thi nhau khiếu nại các tình huống trên sân, và mỗi lần như thế, trận đấu phải dừng lại, vỡ vụn thì liệu bóng đá còn còn sức hút?

img Cuối tháng Bảy, FIFA sẽ tổ chức lớp nhìn lại World Cup 2010 cho các giảng viên trọng tài trên khắp thế giới. Họ đã gửi giấy mời tới Việt Nam và chúng tôi sẽ cử 2 giảng viên tham dự. Sau đó, HĐTT quốc gia sẽ tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm về công tác trọng tài tại World Cup 2010, giúp các trọng tài trong nước tìm hiểu và đánh giá các xử lý tình huống của các đồng nghiệp trên thế giới. img

                                                                                                                                                        Ông Nguyễn Văn Mùi
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem