VAR và trọng tài có lý do để từ chối penalty cho ĐT Việt Nam

Long Nguyên Thứ ba, ngày 07/09/2021 20:17 PM (GMT+7)
Cựu danh thủ Phạm Như Thuần và nhà báo Minh Hải cho rằng, trọng tài đã có lý do để từ chối cho ĐT Việt Nam được hưởng phạt đền trong trận gặp ĐT Australia dù đã tham khảo công nghệ VAR.
Bình luận 0

Trong hiệp một trận đấu với Australia tại lượt trận thứ hai bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam đã có được thế trận rất hợp lý. Các học trò của HLV Park Hang-seo phòng ngự chặt chẽ, hiệu quả và luôn biết cách tạo ra khó khăn cho hàng thủ đối phương mỗi khi tổ chức phản công.

Ngoài tình huống Quang Hải thoát xuống ở những phút đầu, ĐT Việt Nam còn tạo ra một pha bóng rất đáng chú ý và suýt biến thành bước ngoặt. Phút 28 của trận đấu, ĐT Việt Nam tổ chức tấn công và ở tư thế thuận lợi, hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy đã có liên tiếp hai cú sút bằng cả hai chân từ ngoài vòng cấm Australia. Bóng đã chạm tay một cầu thủ Australia và trọng tài chính đã tạm dừng trận đấu để kiểm tra lại tình huống này. Tuy nhiên, khá đáng tiếc cho ĐT Việt Nam là sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính xác định đây không phải là một quả phạt đền cho đội chủ nhà.

"Trọng tài từ chối quả phạt đền, ĐT Việt Nam phải chấp nhận thôi" - Ảnh 1.

Pha bóng khiến trọng tài phải tham khảo VAR nhưng cuối cùng ĐT Việt Nam không được hưởng phạt đền. Ảnh chụp màn hình

Đánh giá về tình huống trên, cựu danh thủ Phạm Như Thuần cho biết: "Hiện tại, với công nghệ VAR, những pha bóng nhạy cảm đều được xem đi, xem lại để có đánh giá thật chính xác. Trọng tài đã xem kỹ tình huống nói trên và ông ta có đủ thời gian để đưa ra quyết định cuối cùng.

Theo tôi, việc không được hưởng phạt đền ở tình huống này thì ĐT Việt Nam phải chấp nhận thôi. Nếu đó là điều ngược lại, ĐT Việt Nam được đá phạt đền thì tôi nghĩ ĐT Australia cũng không có gì để phàn nàn".

"Trọng tài từ chối quả phạt đền, ĐT Việt Nam phải chấp nhận thôi" - Ảnh 2.

Trọng tài đã tham khảo tình huống rất kỹ trước khi đưa ra quyết định. Ảnh: Đức Cường (báo Bóng Đá)

Về phía nhà báo Minh Hải, quan điểm được đưa ra là: "Chắc chắn đông đảo CĐV Việt Nam cảm thấy rất tiếc nuối. Trong pha bóng đó, cầu thủ Australia đã khiến chu vi cơ thể mở rộng và đúng là bóng đã chạm tay. Bất cứ ai theo dõi tình huống này và xem quay chậm đều thấy rất rõ ràng. Nhưng trọng tài hẳn có lý do bởi ông ta cũng mất nhiều thời gian để phân tích rồi mới quyết định đây không phải một quả phạt đền cho ĐT Việt Nam".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem