Trồng xoài xuất khẩu

  • Từ nguồn vay vốn Quỹ HTND được các cấp Hội ND tỉnh An Giang triển khai hiệu quả, nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng để xây dựng các mô hình kinh tế, nâng cao thu nhập và vươn lên làm giàu.
  • Từ hai bàn tay trắng, nhờ chịu khó học hỏi, đầu tư trồng xoài Úc, ông Bùi Sơn Hồng (60 tuổi, tổ dân phố Bãi Giếng 2, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đã vươn lên làm giàu. Gia đình ông Hồng trở thành tỷ phú giàu nhất, nhì của tổ dân phố Bãi Giếng 2.
  • 3 năm trở lại đây, ở Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân (Chợ Mới -An Giang), nhiều gia đình có điều kiện cho con đi du học. Phần lớn người dân vùng này giàu lên nhờ trồng xoài.
  • Để xuất khẩu trái cây ra nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là thị trường khó tính, nhiều nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã “hợp tung” (liên kết) thành hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn.