Trụ sở bộ trưởng và quan chức Ấn Độ bốc cháy kinh hoàng

Thứ sáu, ngày 22/06/2012 11:15 AM (GMT+7)
Dân Việt - Hôm qua, 21.6, một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã xảy ra tại tòa nhà liên hợp hành chính bang Maharashtra, nơi đặt trụ sở văn phòng của những bộ trưởng và quan chức cấp cao Ấn Độ.
Bình luận 0

Giới truyền thông Ấn Độ đưa tin, ngọn lửa bắt đầu bùng phát vào lúc 2h45’ chiều qua, 21.6 (giờ địa phương), tại tầng bốn của tòa nhà ở Mumbai, gần văn phòng của Bộ trưởng Phúc lợi Xã hội Babanrao Pachpute.

img

Đám cháy tiếp tục tấn công tòa nhà tám tầng tới tận lúc chiều tối, mặc dù các nhân viên cứu hộ đã cố gắng hết sức để kiểm soát tình thế.

Được biết, có khoảng 2.500 quan chức bang và khoảng 2.000 người dân có mặt trong tòa nhà vào thời điểm hỏa hoạn.

Tòa nhà mang tên Mantralaya được xây dựng cách đây 57 năm, được đảm bảo an ninh nghiêm ngặt. Văn phòng của Thủ hiến bang Maharashtra Prothviraj Chavan được đặt ở tầng sáu.

Kênh truyền hình địa phương phát đi hình ảnh “một tháp khói đặc quánh” ngùn ngụt bốc lên từ tòa nhà. Lính đặc nhiệm và các đội phản ứng nhanh đã được huy động để hỗ trợ công tác cứu hộ. Thậm chí, trực thăng cũng được điều tới để giải cứu những nạn nhân mắc kẹt trên tầng thượng và ban công.

Tới thời điểm này, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Tuy nhiên, danh sách thương vong có thể sẽ chưa dừng lại ở đó.

Hiện, nguyên nhân của vụ cháy vẫn chưa được làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem