Trụ sở xã bị vây kín vì mất chuông cổ

Thứ ba, ngày 04/05/2010 09:17 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chiều 3-5, hàng trăm người dân xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã kéo về UBND xã để đòi xã chứng thực về chiếc chuông cổ tại chùa Yên Phụ.
Bình luận 0

Theo nhiều người dân, chiếc chuông hàng trăm năm tuổi ở chùa xã đã không cánh mà bay, thay vào đó là một chiếc chuông không rõ nguồn gốc mà họ cho là “giả mạo”.

Theo một số bà con, đại diện của UBND xã Yên Phụ đã cùng với một người là Phó phòng Văn hóa huyện Yên Phong trực tiếp xuống xem xét chiếc chuông. Anh này sau đó đã thông báo với bà con rằng, chiếc chuông tại chùa Yên Phụ là chuông thật do vậy đã bị đám đông hành hung và không cho ra về. Thậm chí, nhiều người còn xông vào chùa Yên Phụ, lục tung đồ đạc của vị sư trụ trì để tìm chuông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem